Chiến sự đến chiều 23.4: thành trì cuối cùng của Mariupol lại bị tấn công

23/04/2022 19:01 GMT+7

Ukraine thông báo lực lượng Nga đã khôi phục cuộc tấn công vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol dù Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây ra lệnh hủy kế hoạch này.

Nga lại đổi chiến thuật ở Mariupol?

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych ngày 23.4 thông báo lực lượng Nga đã không kích trở lại và tìm cách tiến vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nơi những thành viên cuối cùng của lực lượng vũ trang Ukraine đang cố thủ, theo Reuters. "Kẻ địch đang cố gắng bóp nghẹt sự phản kháng cuối cùng của lực lượng phòng thủ Mariupol trong khu vực Azovstal", ông Arestovych nói.

Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol

Reuters

Phía Nga chưa bình luận về cáo buộc này. Hôm 21.4, Nga tuyên bố đã "giải phóng" Mariupol ngoại trừ khu vực nhà máy Azovstal. Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu hủy kế hoạch xông vào nhà máy và ra lệnh phong tỏa chặt để "không con ruồi nào lọt qua được". Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thì ước tính có thể kiểm soát nhà máy này trong 3-4 ngày.

Chiến sự tiếp diễn ở miền đông Ukraine, tiếp tục sơ tán ở Mariupol

Xem thêm: Nga nói đã 'giải phóng Mariupol', trừ nhà máy Azovstal

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.4 thông báo cuộc sống tại Mariupol đã quay lại bình thường và người dân có thể ra đường trong khi phía Ukraine ước tính còn khoảng 100.000 dân thường bị mắc kẹt tại đây.

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk sáng 23.4 cho biết việc sơ tán có thể diễn ra vào giữa trưa theo sự tổ chức của Nga. Tuy nhiên, bà Vereshchuk kêu gọi người dân cảnh giác.

Xem thêm: Nga nói cuộc sống tại Mariupol đã bình thường trở lại

Trẻ em bên dưới hầm trú ẩn ở Mariupol

Reuters

Anh dự báo khả năng chiến thắng của Nga

Trong báo cáo cập nhật ngày 23.4, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng chiến sự ác liệt vẫn diễn ra tại Mariupol bất chấp việc Nga tuyên bố chiến thắng.

Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của tỉnh Luhansk trong vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine khẳng định tất cả những thành phố do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Luhansk bị các lực lượng Nga nã pháo liên tục trong hôm nay, theo Reuters. Ông Haidai còn nói rằng các lực lượng Ukraine đang rút khỏi một số khu vực để tập hợp lại.

Các thành phố Kharkiv ở miền bắc và Mykolaiv ở miền nam đã bị pháo kích dữ dội trong đêm. Lãnh đạo Mykolaiv đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thành phố này, theo CNN.

Moldova quan ngại sâu sắc sau phát ngôn của chỉ huy quân sự Nga

Phát biểu tại cuộc họp báo ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 22.4, Thủ tướng Anh Boris Johnson dự đoán cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine, bùng phát từ ngày 24.2, có thể kéo dài đến cuối năm tới và thừa nhận Nga có thể giành chiến thắng. Phản ứng về bình luận này, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống Nga rất sớm.

Xem thêm: Thủ tướng Anh bất ngờ thừa nhận Nga có thể chiến thắng, Ukraine phản ứng

Nga tuyên bố bắn rơi máy bay Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Anh, mặc dù Nga gia tăng hoạt động nhưng vẫn không giành được bước tiến lớn nào trong 24 giờ qua và các cuộc phản công của Ukraine tiếp tục gây cản trở Nga.

Lực lượng trên không và trên biển của Nga chưa kiểm soát được phạm vi hoạt động của họ do vấp phải sự phòng thủ của Ukraine.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay nói lực lượng hàng không vũ trụ Nga tấn công 66 mục tiêu quân sự trong đêm trước, trong đó có 3 nhà kho chứa rốc két và đạn pháo, cùng 58 khu vực tập trung lực lượng và thiết bị quân sự của Ukraine, theo hãng tin TASS.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sắp đến Nga, Ukraine làm cầu nối hòa bình

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2 đến nay, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 538 máy bay không người lái, 2.471 xe tăng và xe bọc thép của Ukraine, cùng 274 bệ phóng rốc két đa nòng, theo ông Konashenkov.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ một chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine và phá hủy 3 trực thăng Mi-8 tại một sân bay ở tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với những tuyên bố như trên từ Bộ Quốc phòng Nga.

Thành viên thuộc lực lượng ủng hộ Nga đứng trước một tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Mariupol thuộc miền đông Ukraine ngày 21.4

Reuters

Hôm 22.4, một vị phó chỉ huy của Quân khu miền trung Nga tuyên bố nước này có kế hoạch kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và miền nam Ukraine như là một phần trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự, theo Reuters dẫn lại thông tin từ hãng tin Interfax.

Vị phó chỉ huy đưa ra tuyên bố trên sau khi Moscow hôm 19.4 xác nhận giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự ở Ukraine đã bắt đầu với mục tiêu là “giải phóng” hai vùng ly khai Luhansk và Donetsk, thuộc Donbass.

Người dân Ethiopia hi vọng đến Ukraine để chiến đấu cho Nga

Xem thêm tình hình chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.