Chiến sự đến chiều 22.7: Nga nói đã phá hủy 4 khẩu pháo tầm xa của Ukraine

Khánh An
Khánh An
22/07/2022 18:45 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của nước này đã phá hủy 4 hệ thống hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Ukraine.

Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) M142 khai hỏa tại Ukraine vào tháng 6

reuters

Hãng Reuters ngày 22.7 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của nước này đã phá hủy 4 hệ thống hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Ukraine do Mỹ cung cấp.

Theo đó, những khẩu pháo trên đã bị Nga phá hủy trong thời gian từ ngày 5-20.7. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tuyên bố 2 tuần diệt 4 xe phóng HIMARS

Vào ngày 21.7, Nghị sĩ Andrei Kartapolov đứng đầu Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) của Nga nói rằng HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine là vũ khí nghiêm trọng, nhưng quân đội Nga có thể chống lại.

Ông cho rằng “không nên sợ” HIMARS và “đó không phải là thuốc chữa bách bệnh”, theo hãng tin TASS.

Ông Kartapolov đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay Washington sẽ gửi thêm 4 HIMARS, nâng tổng số hệ thống này Mỹ cung cấp cho Ukraine lên 16. Đây là hệ thống phóng rốc két có tầm bắn lên đến 70-80 km.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công một tòa nhà ở Kramatorsk khiến 300 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Ukraine nói có “tiềm năng mạnh mẽ để tấn công”

Nga dùng tên lửa phòng không tấn công mặt đất?

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã tăng cường sử dụng các tên lửa phòng không trong phương thức tấn công mặt đất thứ cấp vì thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa tấn công mặt đất chuyên dụng.

Báo cáo tình báo của Anh cho rằng Nga đã điều động những hệ thống phòng không chiến lược S-300 và S-400 đến gần Ukraine kể từ đầu chiến dịch.

Những hệ thống này được thiết kế để bắn hạ máy bay, tên lửa từ xa. Tuy nhiên, do đầu đạn khá nhỏ, những tên lửa có thể gây thiệt hại đáng kể đối với các binh sĩ ở nơi trống trải hoặc trong những tòa nhà thô sơ, nhưng khó có khả năng gây thiệt hại tại các công trình vững chắc.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, những vũ khí đó có nguy cơ trượt mục tiêu cao hơn, gây thiệt hại đối với dân thường, vì không được thiết kế tối ưu cho vai trò này, trong khi những binh sĩ liên quan ít được huấn luyện về tấn công mặt đất. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ngoại trưởng Nga: Nhiệm vụ không chỉ là Donbass, nối lại hòa đàm với Ukraine là vô nghĩa

Hỏa lực pháo binh Nga ít tạo chuyển biến

Theo quân đội Ukraine, phía Nga chưa đạt tiến triển nào tại Donetsk trong ngày 22.7, dù tăng cường dội pháo qua bên kia chiến tuyến.

Hai khu vực giao tranh dữ dội nhất ở phía đông Ukraine là vùng phía tây Lysychansk, thành phố mà Nga giành được kiểm soát vào đầu tháng 7, và phía nam Bakhmut, theo CNN.

Tại Bakhmut, lực lượng Ukraine tiếp tục phòng thủ tại một khu vực trải dài khoảng 30 km. Bộ Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 22.7 cho biết Nga đã dội pháo vào hàng chục nơi ở phía nam và phía đông Bakhmut, và không kích gần Striapivka.

Ở phía bắc Ukraine, quân đội nước này cho biết phía Nga tiếp tục dội pháo xuyên biên giới vào các vùng Chernihiv và Sumy. Còn ở phía nam, giao tranh leo thang dọc khu vực ranh giới giữa Mykolaiv và Kherson.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đội ngũ an ninh quốc gia của ông tin rằng “chúng tôi có tiềm lực đáng kể để lực lượng tiến lên ở tiền tuyến và gây thiệt hại đáng kể cho đối phương”.

Nhà lãnh đạo phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo giới tình báo, tư lệnh quân đội và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ.

Nga, Ukraine sắp ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Nga và Ukraine chuẩn bị ký kết một thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu do tình trạng phong tỏa biển Đen gây ra.

Đây là thỏa thuận lớn đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ hồi cuối tháng 2, xuất hiện giữa lúc giá thực phẩm tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu và người dân ở những khu vực nghèo nhất thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu ăn.

Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga, Ukraine đạt thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Lễ ký kết dự kiến diễn ra trong ngày 22.7 tại Cung điện Dolmabahce nằm bên eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, với sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, AFP đưa tin.

Sputnik dẫn một nguồn tin cho hay dự kiến một hành lang an toàn cho tàu chở ngũ cốc ở biển Đen sẽ bắt đầu hoạt động trong vài tuần tới.

Xem thêm: Nga và Ukraine đạt thỏa thuận lớn đầu tiên trong xung đột

CIA nhận định về sức khỏe ông Putin

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns thừa nhận hôm 21.7 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn khỏe mạnh, bác bỏ những tin đồn về tình trạng sức khỏe yếu kém của nhà lãnh đạo Nga.

“Hiện có quá nhiều tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tổng thống Putin, và chúng tôi có thể nói rằng ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh”, ông Burns phát biểu tại sự kiện của Diễn đàn An ninh Aspen (trụ sở Washington D.C).

Giám đốc CIA: Tổng thống Putin ‘quá khỏe mạnh’

Nhận xét trên của giám đốc CIA sau đó được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại trong buổi họp báo hôm 21.7 ở Moscow.

“Giới truyền thông Ukraine, Mỹ và Anh đang lan truyền thông tin về sức khỏe của tổng thống Nga trong những tháng gần đây. Tất cả đều là tin vịt”, RT dẫn lời ông Peskov.

Xem thêm: Giám đốc CIA: Tổng thống Nga Vladimir Putin ‘quá khỏe mạnh’

Ba Lan mua vũ khí Hàn Quốc

Hãng Reuters ngày 22.7 đưa tin Ba Lan sẽ mua tiêm kích, xe tăng và lựu pháo của Hàn Quốc nhằm củng cố quân đội, do lo ngại tình hình chiến sự tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này sẽ mua 48 tiêm kích FA-50, 180 xe tăng K2 Black Panther và lựu pháo của Hàn Quốc. Xe tăng K2 Black Panther do Công ty Hyundai Rotem sản xuất, còn tiêm kích FA-50 do Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) sản xuất.

Ukraine gặp rắc rối vì phương Tây gửi quá nhiều vũ khí khác nhau

Theo trang Defense News, đại diện Hyundai Rotem, KAI và Hanwha Defense dự kiến sẽ ký kết bản ghi nhớ vào ngày 27.7 với Bộ Quốc phòng Ba Lan về xuất khẩu vũ khí. Hanwha Defense sẽ xuất khẩu pháo tự hành K9 sang Ba Lan.

Xem thêm: Ba Lan mua tiêm kích, xe tăng, lựu pháo của Hàn Quốc

  • Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

  • Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.