Chiến sự đến chiều 16.6: Ukraine nêu thương vong mỗi ngày ở Donbass, Mỹ cảnh báo Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
16/06/2022 17:45 GMT+7

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho hay có khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine tử trận hoặc bị thương mỗi ngày ở vùng Donbass thuộc miền đông nước này, trong lúc Nga dồn lực lượng cho chiến dịch tấn công ở khu vực.

Ông David Arakhamia, dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nga và là một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Zelensky, cho biết thêm trung bình mỗi ngày có 200-500 binh sĩ Ukraine tử trận và có thêm nhiều binh sĩ bị thương, theo trang Axios ngày 15.6.

Hôm 1.6, Tổng thống Zelensky cho hay có 60-100 binh sĩ Ukraine tử trận mỗi ngày khi lực lượng Nga tiến quân ở Donbass. Trong hai tuần qua, số thương vong của binh sĩ Ukraine tăng đáng kể, theo ông Arakhamia.

Nga chia 9 mũi tấn công Luhansk, phá hủy hết cầu đến Severodonetsk

Khi được hỏi về tỷ lệ thương vong mỗi ngày của binh sĩ Ukraine, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley ngày 15.6 trả lời rằng khó ước tính, nhưng con số từ 100 người tử trận và 300 người bị thương do báo chí nêu trước đó “gần với đánh giá của chúng tôi”.

Ông Milley không có phản ứng về ước tính mới nhất của phía Ukraine. Ông cũng cho rằng lực lượng Nga chịu tổn thất “lớn” và quân đội Ukraine đang chiến đấu một cách hiệu quả.

Quân nhân Ukraine lái xe chiến đấu bộ binh BMP-1 ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass ngày 14.6

Reuters

Ông Arakhamia đang dẫn đầu một phái đoàn Ukraine đến Washington D.C trong tuần này để vận động chính quyền Tổng thống Joe Biden và quốc hội Mỹ đẩy nhanh tốc độ chuyển giao vũ khí cho Kyiv.

Ông Arakhamia cho biết thêm Ukraine vừa tuyển khoảng 1 triệu người vào quân đội và có khả năng tuyển thêm 2 triệu người nên lực lượng nước này có thể tiếp tục chiến đấu ở Donbass.

Mặt khác, ông Arakhamia cho hay tuy các cuộc đàm phán chính thức đang bị đóng băng, phái đoàn của ông vẫn điện đàm với phái đoàn Nga từ “một hoặc hai lần/tuần”.

Lính Ukraine ở Donetsk: "Chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi"

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky hôm nay 16.6 nói rằng Moscow sẵn sàng khôi phục các cuộc hòa đàm với Ukraine, nhưng chưa nhận được phản hồi đối với đề nghị mới nhất của Moscow, theo hãng tin Interfax.

Xem thêm: Ukraine dọa rút khỏi đàm phán với Nga, muốn Mỹ cung cấp vũ khí mạnh hơn

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Đài CNN ngày 16.6 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố viện trợ quân sự thêm 1 tỉ USD cho Ukraine nhằm đối phó chiến dịch Nga, trong đó có thêm các lựu pháo, đạn dược và hệ thống phòng thủ bờ biển.

Tổng thống Biden đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 15.6 trước khi công bố gói viện trợ trên. Lầu Năm Góc cho hay gói viện trợ này có 18 lựu pháo kèm 36.000 đạn pháo và 2 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon.

Mỹ cam kết gửi thêm 1 tỉ USD vũ khí cho Ukraine vào "thời điểm then chốt"

Xem thêm: Có gì trong gói 1 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine mà Tổng thống Biden vừa công bố?

Ukraine dọa phá hủy cây cầu dài nhất châu Âu sau khi nhận vũ khí từ phương Tây

Thiếu tướng Ukraine Dmitry Marchenko mới đây cho rằng Ukraine nên nhắm tới cây cầu bắc qua eo biển Kerch kết nối bán đảo Crimea với lục địa Nga ngay khi Kyiv nhận được vũ khí phương Tây có đủ sức mạnh.

“Cầu Kerch chắc chắn là mục tiêu số một của chúng tôi”, ông Marchenko nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang Crimea Realities, được chính phủ Mỹ tài trợ, theo Đài RT tối 15.6. Cầu bắc qua eo biển Kerch này là cây cầu dài nhất ở châu Âu, được đưa vào sử dụng trong năm 2018.

Ông Marchenko lập luận cây cầu bắc qua eo biển Kerch là con đường chính mà lực lượng Nga điều quân dự bị nên nếu nó bị phá hủy, binh sĩ Nga ở Crimea “sẽ bắt đầu hoảng sợ”. “Và hãy tin tôi, những nơi đang treo cờ Nga ở Simferopol (thủ phủ Crimea) sẽ nhanh chóng thay thế bằng cờ Ukraine”, ông Marchenko nhấn mạnh.

Tướng Ukraine đe dọa phá hủy cầu nối Nga với Crimea

Xem thêm: Ukraine dọa phá hủy cây cầu dài nhất châu Âu sau khi nhận vũ khí từ phương Tây

Lãnh đạo Đức, Pháp, Ý đi xe lửa đến Kyiv gặp Tổng thống Ukraine

Hãng Reuters ngày 16.6 đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã đến Kyiv trong chuyến đi chung nhằm ủng hộ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Ba nhà lãnh đạo di chuyển trong đêm trên chuyến tàu chuyên chở những nhân vật cấp cao đến thăm Ukraine.

“Đây là thời khắc quan trọng, là thông điệp về đoàn kết, về hỗ trợ mà chúng tôi gửi đến người dân Ukraine, và là thời điểm để nói về hiện tại và tương lai, vì những tuần tới sẽ rất khó khăn”, Tổng thống Macron phát biểu sau khi đặt chân đến Kyiv.

Tổng thống Pháp Macron kêu gọi Ukraine tái khởi động đàm phán với Nga

Xem thêm: Lãnh đạo Đức, Pháp, Ý đi xe lửa đến Kyiv gặp Tổng thống Ukraine

Mỹ cảnh báo Trung Quốc sau khi ông Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Putin

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15.6 bày tỏ quan ngại về điều mà Washington xem là Trung Quốc đứng về phía Nga trong vấn đề Ukraine, theo AFP.

“Trung Quốc tuyên bố trung lập, nhưng hành vi của nước này rõ ràng cho thấy vẫn đang đầu tư vào những mối quan hệ gần gũi với Nga”, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo, theo AFP. Vị phát ngôn viên còn nói rằng Washington “đang theo dõi sát sao hoạt động của Trung Quốc”.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho rằng trong hơn 3 tháng chiến sự Nga-Ukraine, Trung Quốc vẫn đứng về phía Nga.

Trung Quốc ủng hộ tăng cường hợp tác chiến lược với Nga, Mỹ phản ứng

Xem thêm: Mỹ cảnh báo Trung Quốc sau khi ông Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Putin

Đến Ukraine chiến đấu, cựu tướng Canada bị khởi tố ở quê nhà vì tấn công tình dục

Quân cảnh Canada ngày 15.6 khởi tố trung tướng về hưu Trevor Cadieu về hai tội danh tấn công tình dục, trong lúc ông nói mình đang ở Ukraine hỗ trợ lực lượng nước này kháng cự quân đội Nga.

Cáo buộc trên liên quan đến những vụ việc bị tình nghi xảy ra vào năm 1994 tại Đại học Quân sự hoàng gia ở thành phố Kingston thuộc tỉnh bang Ontario, Canada, theo Đài CTV News. Ông Cadieu đã phủ nhận các cáo buộc.

Ông Cadieu được cho là sẽ được bổ nhiệm làm tư lệnh Lục quân Canada trong tháng 9.2021, nhưng việc bổ nhiệm này bị tạm dừng do quân cảnh điều tra những cáo buộc chống lại ông. Khi đó, ông Cadieu mô tả những cáo buộc nhắm vào ông là giả tạo.

Hai 'lính tình nguyện' Mỹ mất tích tại Ukraine

Xem thêm: Đến Ukraine chiến đấu, cựu tướng Canada bị khởi tố ở quê nhà vì tấn công tình dục

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.