Chiến sự đến chiều 13.8: Ukraine nói bắn hạ Su-25 của Nga

Khánh An
Khánh An
13/08/2022 18:01 GMT+7

Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 và 4 máy bay không người lái Orlan 10 của Nga.

Cường kích Su-25 của Nga, được NATO gọi với tên Frogfoot

reuters

Trang Kyiv Independent ngày 13.8 dẫn báo cáo của Chiến dịch Lực lượng hỗn hợp Ukraine cho hay quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Nga trong vòng 24 giờ qua.

Chưa rõ thông tin về khu vực máy bay Nga bị bắn hạ, nhưng báo cáo cho biết phía Ukraine còn diệt 4 máy bay không người lái (UAV) Orlan 10 của Nga.

Ukraine nói bắn rơi Su-25, Nga nói diệt tổ hợp HIMARS

Theo báo cáo tình báo quân sự Anh đưa ra vào cùng ngày, 2 cầu nối quan trọng bắc qua sông Dnipro kết nối những khu vực do Nga kiểm soát tại tỉnh Dnipro hiện đã bị vô hiệu hóa, không thể sử dụng cho mục đích tiếp tế quân sự của Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng dù có thể sửa chữa được thì 2 chiếc cầu vẫn là điểm yếu của Nga. “Tiếp tế mặt đất cho vài ngàn binh sĩ Nga ở bờ phía tây hầu như chắc chắn phải phụ thuộc vào 2 bến phà”, theo báo cáo.

Giới chức Ukraine ngày 13.8 cho hay Nga tiếp tục dội pháo khiến 3 người thiệt mạng tại các thành phố Kramatorsk và Zaporizhzhia. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine vào tối 12.8 thừa nhận Nga đã đạt “thành công một phần” tại vùng Bakhmut.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Theo Sputnik, lực lượng Nga tiếp tục tiến lên trong “chiến dịch quân sự nhằm giải phóng Donbass”, trong khi các binh sĩ Nga dội pháo tại thành phố Donetsk trong đêm 12.8 nhưng chưa rõ thiệt hại.

Vũ khí Nga ở Ukraine sử dụng nhiều công nghệ của phương Tây?

Thêm 2 tàu hàng rời Ukraine

Theo Reuters, 2 tàu hàng rời các cảng của Ukraine ở biển Đen vào ngày 13.8, nâng tổng số tàu rời nước này lên 16 theo thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian.

Tàu hàng Fulmar S mang cờ Barbados rời cảng Chornomorsk chở theo 12.000 tấn ngô đến tỉnh Iskenderun ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu Thoe mang cờ Marshall Island cũng rời cảng này chở theo 3.000 tấn hạt hướng dương đến Tekirdag ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, còn có một tàu hàng khác rời nước này vào ngày 13.8 để đến Ukraine mua ngũ cốc.

Thế giới đứng trước nguy cơ thiếu gạo?

Căng thẳng Nga - Mỹ

Moscow cảnh báo quan hệ ngoại giao với Mỹ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng và thậm chí có thể đổ vỡ nếu Washington tuyên bố Nga là "nhà nước bảo trợ khủng bố".

Ông Alexander Darchiyev, người đứng đầu bộ phận phụ trách Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nga, ngày 12.8 cho biết nếu Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch nói trên, điều này có nghĩa là Washington đã vượt qua "điểm không thể quay lại" trong quan hệ song phương, theo hãng tin TASS.

Tháng trước, hai thượng nghị sĩ Mỹ - ông Richard Blumenthal của đảng Dân chủ và ông Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa - đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố Nga là nhà nước bảo trợ khủng bố. Hai vị này cho biết họ sẽ thúc đẩy Thượng viện Mỹ thông qua dự luật này, bất kể ông Biden có ủng hộ hay không.

Hai nhà lập pháp cũng đã đến Kyiv vào tháng 6 để thảo luận về dự luật này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Moscow cảnh báo quan hệ không thể hàn gắn nếu Mỹ xếp Nga vào danh sách "bảo trợ khủng bố"

Bộ Ngoại giao Mỹ là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc đưa một quốc gia vào danh sách "nhà nước bảo trợ khủng bố" của Washington. Hiện danh sách này chỉ bao gồm 4 nước: Triều Tiên, Iran, Cuba và Syria.

Xem thêm: Moscow cảnh báo quan hệ đổ vỡ nếu Mỹ dán nhãn Nga 'bảo trợ khủng bố'

Mỹ bác bỏ liên can vụ nổ ở Crimea

Hôm 12.8, Lầu Năm Góc phủ nhận sự liên can của vũ khí Mỹ trong vụ nổ dây chuyền ở căn cứ Saki của Nga tại Crimea, và nói rằng quân đội Mỹ chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ này.

Lực lượng Ukraine được cho đã gây ra vụ nổ hàng loạt hôm 9.8 tại căn cứ Saki, gây tổn thất hoặc dẫn đến phá hủy khoảng 9 chiến đấu cơ, cũng như kho đạn dược dành cho máy bay chiến đấu.

Hiện vẫn chưa có bên nào nhận trách nhiệm, và cũng chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Nga khẳng định đây chỉ là sự cố, nhưng giới phân tích dựa trên hình ảnh chụp từ vệ tinh và các video ghi hình vào thời điểm đó để kết luận căn cứ Saki đã bị tấn công.

Ukraine nói gì về kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất UAV Thổ Nhĩ Kỳ?

Mỹ đang viện trợ một khối lượng lớn vũ khí và đạn dược cho Ukraine, nhưng những loại này không thể cho phép Ukraine tấn công đến Crimea.

“Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào có thể cho phép họ tấn công Crimea”, AFP hôm 13.8 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ.

Xem thêm: Lầu Năm Góc nói vũ khí Mỹ không liên can trong vụ nổ căn cứ Nga

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.