Chiến sự đến chiều 1.8: Ukraine khôi phục xuất khẩu ngũ cốc thông qua biển Đen

01/08/2022 18:35 GMT+7

Tàu chở ngũ cốc lần đầu rời cảng của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự và biển Đen bị lực lượng Moscow phong tỏa.

Tàu chở ngũ cốc rời cảng Odessa

Tàu Razoni mang cờ Sierra Leone, chở theo 26.000 tấn bắp, đã rời cảng Odessa của Ukraine ngày 1.8, hướng tới Li Băng, theo The Guardian. Đây là lần đầu tiên Ukraine xuất khẩu ngũ cốc thông qua biển Đen kể từ khi xung đột nổ ra.

Tàu Razoni mang cờ Sierra Leone rời cảng Odessa ngày 1.8

reuters

"Ukraine cùng với các đối tác của chúng tôi hôm nay đã thực hiện một bước nữa trong việc ngăn chặn nạn đói trên thế giới", Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết trong một tuyên bố.

Ông Kubrakov nhấn mạnh rằng Ukraine đã làm "mọi thứ" để khôi phục các cảng và cho biết việc chấm dứt tình trạng phong tỏa sẽ mang lại cho nền kinh tế Ukraine 1 tỉ USD doanh thu ngoại hối.

Ông cũng cho hay 16 tàu chở hàng đã bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine kể từ đầu chiến sự. Các quan chức Ukraine đã lên kế hoạch để các cảng này phục hồi năng lực vận tải đầy đủ trong những tuần tới.

Nga điều chỉnh chiến thuật, chuyển quân từ Donbass xuống miền nam Ukraine

Đây là kết quả triển khai thỏa thuận đạt được tại Istanbul hôm 22.7, giữa Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Triển vọng thực hiện thỏa thuận đã bị đe dọa sau cuộc tấn công của Nga vào cảng Odessa chỉ một ngày sau lễ ký kết.

Xem thêm: Tàu hàng chở ngũ cốc đầu tiên rời cảng Ukraine từ đầu chiến sự

Nga tái bố trí lực lượng?

Cập nhật tình hình chiến sự ngày 1.8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có khả năng sẽ tái bố trí một số lượng đáng kể lực lượng của mình từ khu vực phía bắc Donbass đến miền nam Ukraine.

Theo báo cáo tình báo mới nhất của Anh, trong 4 ngày qua, Nga tiếp tục cố gắng tấn công chiến thuật vào trục Bakhmut, phía đông bắc Donetsk, nhưng tiến triển chậm chạp. Nga có lẽ đang điều chỉnh hoạt động sau khi không đạt được bước đột phá theo kế hoạch mà nước này đã thực hiện từ tháng 4.

"Nga có khả năng đã xác định mặt trận Zaporizhzhia là một khu vực dễ bị tổn thương cần được tăng cường quân số", tình báo quốc phòng Anh đánh giá.

"Mìn bướm" nguy hiểm rải rác khắp Donetsk, công binh Nga vào cuộc

Tổng thống Zelensky kêu gọi dân thường chạy khỏi Donetsk

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi dân thường sơ tán khỏi khu vực tiền tuyến Donetsk, giữa lúc Kyiv kêu gọi Hội Chữ thập đỏ và Liên Hiệp Quốc tiếp cận các binh sĩ của họ đang bị lực lượng của Moscow giam giữ, theo The Guardian.

Trong bài phát biểu đêm 31.7, ông Zelensky cảnh báo hàng trăm ngàn người, bao gồm hàng chục ngàn trẻ em, vẫn đang mắc kẹt tại vùng chiến sự ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra các cuộc đụng độ khốc liệt với quân đội Nga. "Nhiều người không muốn rời đi... nhưng đó là việc thực sự cần phải làm", ông nói.

Nông dân Ukraine mặc áo chống đạn ra đồng giữa xung đột Nga - Ukraine

Một thông báo sơ tán bắt buộc được đăng vào cuối tuần qua cảnh báo rằng mùa đông sắp tới là sẽ là thách thức lớn, đặc biệt là đối với hơn 50.000 trẻ em vẫn còn ở trong khu vực.

Xem thêm: Chiến sự sắp khốc liệt hơn ở miền đông Ukraine

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.