Chiến sự có dấu hiệu lan rộng sang miền tây Ukraine

05/05/2022 06:25 GMT+7

Đến hôm qua, Zakarpattia, tỉnh cực tây giáp với 4 nước châu Âu khác, lần đầu tiên trúng đòn tấn công trực tiếp của Nga, trong khi Anh tố Nga có ý đồ mở rộng vòng vây kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Báo The Kyiv Independent ngày 4.5 đưa tin Nga đã phóng tên lửa vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine, với đa số tên lửa khai hỏa từ Biển Caspi. Báo cáo sơ bộ cho thấy lực lượng phòng không Ukraine trong ngày đã bắn hạ ít nhất 8 trong số 18 tên lửa Nga.

Quan ngại ở Zakarpattia

Những khu vực bị tấn công có tỉnh cực tây Zakarpattia, được cho là lần đầu tiên trúng đòn tấn công trực tiếp của Nga kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24.2. Zakarpattia là tỉnh duy nhất của Ukraine có biên giới giáp với 4 nước gồm Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự bước sang ngày 70, có diễn biến gì nóng?

Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga về việc quân Nga vô hiệu hóa 6 nhà ga xe lửa được Ukraine dùng để tiếp tế vũ khí do phương Tây viện trợ cho lực lượng tiền tuyến ở miền đông. Phía Ukraine xác nhận thông tin này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những mục tiêu trên đã bị bắn phá bằng tên lửa độ chính xác cao khai hỏa từ máy bay chiến đấu và tàu chiến. Cùng ngày, lực lượng Nga phá hủy tổng cộng 40 mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm 4 kho đạn dược và pháo cối, Sputnik đưa tin.

Một kho dầu ở ngoại ô Donetsk trúng đòn tấn công của Nga hôm 4.5

Reuters

Đến chiều qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo quân Nga đã thành công siết chặt vòng vây và khống chế toàn bộ các đơn vị Ukraine còn sót lại bên trong nhà máy Azovstal ở TP.Mariupol. Phía Nga tiếp tục kêu gọi lính Ukraine ở đây đầu hàng. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo Nga nhiều khả năng đang triển khai ý đồ mở rộng vòng vây kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Theo tình báo Anh, từ TP.Izium (tỉnh Kharkiv), Nga đang nhắm đến các mục tiêu mới là hai thành phố Kramatorsk (Donetsk) và Severodonetsk (Luhansk). Bộ Quốc phòng Anh cho hay Nga đang triển khai 22 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn gần Izium, chuẩn bị tiến quân dọc theo trục phía bắc của Donbass.

Nga nói vây chặt lính Ukraine ở Azovstal, Belarus tập trận

“Nếu giành được Kramatorsk và Severodonetsk, lực lượng Nga sẽ củng cố được quyền kiểm soát quân sự ở cánh đông bắc của Donbass. Đây sẽ trở thành nơi tập kết của quân Nga nhằm thực thi mục tiêu chia cắt lực lượng Ukraine tại khu vực”, tờ The Guardian dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh.

Bên cạnh đó, Kyiv chưa loại trừ khả năng Moscow sẽ điều động lực lượng đang đóng ở quốc gia láng giềng Belarus đến Ukraine, theo ông Andriy Demchenko, phát ngôn viên Lực lượng Biên phòng Ukraine.

Dầu Nga vào tầm ngắm

Hôm qua, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, công bố dự thảo gói cấm vận thứ sáu của Liên minh Châu Âu (EU) nhằm trừng phạt Nga vì chiến sự Ukraine. Theo Reuters, bà von der Leyen kêu gọi 27 quốc gia thành viên hãy loại bỏ dầu thô Nga trong vòng 6 tháng và đến cuối năm nay ngừng nhập khẩu toàn bộ các sản phẩm lọc dầu của Nga. Bà cũng đề nghị loại Sberbank, hệ thống ngân hàng lớn nhất của Nga, và hai ngân hàng lớn khác của nước này khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Giáo hoàng Francis: NATO có lẽ đã ảnh hưởng đến quyết định của Nga ở Ukraine

Dự thảo trên cần nhận được sự nhất trí của toàn bộ quốc gia thành viên EU nếu muốn được thông qua. Bên cạnh đó, Hungary và Slovakia, hai nước gần như dựa vào nguồn cung cấp dầu của Nga, được gia hạn thêm một năm trước khi thi hành yêu cầu trên, theo Hãng tin AFP. Không có điều khoản nào đề cập đến khí đốt Nga trong dự thảo mới.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cam kết EU sẽ gia tăng viện trợ quân sự cho Moldova. Trong những ngày qua, vùng ly khai Transnistria của Moldova đang trở thành mục tiêu bị tấn công phá hoại. Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự tại đây và giới quan sát lo ngại Transnistria có thể bị lôi vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Giáo hoàng Francis đề nghị gặp Tổng thống Putin

Trả lời phỏng vấn báo Corriere Della Sera (Ý), Giáo hoàng Francis cho biết đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Thừa lệnh của giáo hoàng, Đức hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã liên lạc với chính phủ Nga và chuyển lời của Giáo hoàng Francis muốn gặp ông Putin. Khi ấy, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vừa bước sang ngày thứ 20. Đến nay, Vatican vẫn chưa nhận được phản hồi từ Điện Kremlin. “Chúng tôi vẫn kiên trì (muốn gặp ông Putin)”, giáo hoàng cho hay. Điện Kremlin xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, Nga chưa quyết định sẽ tổ chức cuộc gặp giữa Giáo hoàng Francis và Tổng thống Putin hay không, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.