Chiến lược phát triển cây xanh bền vững

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/11/2021 05:15 GMT+7

Đây không phải là lần đầu tiên Công ty công viên - cây xanh TP. Đà Nẵng khiến dư luận địa phương bất bình

Công ty công viên - cây xanh TP.Đà Nẵng lại vừa khiến dư luận bức xúc trong vụ chặt hạ tùy tiện 123 cây dương liễu (phi lao) có chức năng chắn gió cát ngay đầu mùa mưa bão ở vịnh Đà Nẵng, để thi công cống ngầm. Trong khi hàng cây này đã hơn chục năm tuổi, được trồng với mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực của thời tiết, do đường Nguyễn Tất Thành liên tục bị bão tàn phá.

Đây không phải là lần đầu tiên công ty này khiến dư luận địa phương bất bình. Hồi đầu năm 2021, 4 lãnh đạo cấp phòng, đội và nhân viên công ty này đã bị kỷ luật vì ngang nhiên xẻ thịt các thân gỗ lớn ngay tại vườn ươm của công ty từ cây xanh ngã đổ sau bão, núp bóng danh nghĩa dọn dẹp và tận thu.

Hàng dương liễu cả chục năm tuổi bị chặt ngang gốc

NGUYỄN TÚ

Những năm trước, công ty này cũng thường xuyên bị lãnh đạo TP kiểm điểm, phê bình bởi khi bão vào đã đánh bật ra việc trồng cây gian dối, như đào cạn, chèn chống không đúng kỹ thuật, thậm chí không tháo dây buộc, bao ni lông bó rễ trước khi trồng…

Còn hằng năm, Công ty công viên - cây xanh liên tục bị người dân ta thán bởi cứ giữa mùa nắng nóng đã vội cắt tỉa cây xanh, nhưng kéo dài đến tận mùa mưa bão vẫn chưa xong; dẫn đến tình trạng cây mất vai trò che nắng, lại không có chức năng cảnh quan khi bị cắt cụt ngọn, trơ trụi.

Tại chương trình HĐND với cử tri giữa tháng 10 vừa qua, các đại biểu HĐND đã mổ xẻ, cho rằng việc đổ lỗi do khối lượng cây cần cắt tỉa quá lớn, như các tuyến đường cấp TP cần xử lý 50.000 cây, tuyến đường quận huyện quản lý cần xử lý 57.000 cây, nên cần thời gian cắt tỉa kéo dài, là không hợp lý. Bởi lẽ, nếu xác định Công ty công viên - cây xanh không đảm bảo được khối lượng công việc, thì cần nhanh chóng phân cấp mạnh mẽ hơn cho địa phương, tăng cường xã hội hóa, chia nhỏ các gói thầu và tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch, mời tư nhân tham gia. Có như vậy, chiến lược phát triển cây xanh của TP.Đà Nẵng mới bền vững, là một trong các yếu tố góp phần xây dựng “TP môi trường”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.