Chiến lược chọn bài thi để tăng cơ hội trúng tuyển ĐH

16/04/2019 09:27 GMT+7

Lúc 18 giờ hôm nay (16.4) , Báo Thanh Niên tổ chức buổi tư vấn trực tuyến truyền hình về chủ đề 'Chiến lược chọn bài thi để tăng cơ hội trúng tuyển ĐH' tại: thanhnien.vn , Facebook/thanhnien.com và YouTube Thanh Niên.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, chỉ còn 4 ngày nữa để thí sinh kết thúc việc đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ. Trong các thao tác của quá trình đăng ký này, chọn bài thi có vai trò quyết định sự thành công của kỳ thi “2 trong 1” này.
Theo quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay, để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải thi 4 bài (toán, văn, ngoại ngữ) và chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội). Đặc biệt, khi đã đăng ký đồng thời 2 bài thi tổ hợp để tăng lựa chọn xét tuyển ĐH, thí sinh buộc phải dự thi cả hai bài thi.
Tham gia buổi tư vấn trực tuyến, đại diện các trường ĐH sẽ giúp thí sinh trong lựa chọn môn/bài thi để tăng cơ hội trúng tuyển vào ĐH. 
Chuyên gia tham gia buổi tư vấn gồm:
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân;
- Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng khoa Du lịch và Việt Nam học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
- Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó phòng Tư vấn tuyển sinh- truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.
***************************************************
Tường thuật trực tiếp
Chiến lược chọn bài thi để tăng cơ hội trúng tuyển ĐH
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.