Chiến hạm tối tân Philippines 'sẵn sàng tác chiến cao' để tuần tra Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
11/06/2021 09:45 GMT+7

Hải quân Philippines vừa cho hay chiến hạm tối tân của nước này, tàu hộ vệ BRP Antonio Luna (FF-151), sẽ được triển khai đến Biển Đông để tuần tra, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động gây quan ngại ở khu vực.

Cụ thể, chỉ huy tàu BRP Antonio Luna, Charles Merric Villanueva, hôm qua 10.6 tuyên bố "tình trạng sẵn sàng tác chiến cao độ" sau khi hoàn tất các yêu cầu triển khai tàu tới vùng biển ở Biển Đông mà Manila tuyên bố thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, theo tờ Philippine Daily Inquirer dẫn thông báo từ hải quân Philippines.
Đây sẽ là sứ mệnh chính thức đầu tiên của tàu hộ vệ BRP Antonio Luna kể từ khi tàu này được đưa vào biên chế hồi tháng 3.2021. BRP Antonio Luna là chiếc thứ 2 thuộc tàu hộ vệ lớp Rizal do Công ty công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc đóng theo hợp đồng đóng 2 chiếc với tổng trị giá 16 tỉ peso (7.600 tỉ đồng) được ký hồi năm 2016. Chiếc thứ nhất, BRP Jose Rizal, được đưa vào biên chế vào tháng 7.2020.
Tàu BRP Jose Rizal dài 107 m, lượng choán nước 2.600 tấn, có vận tốc tối đa 46,3 km/giờ, có thể hoạt động liên tục tới 30 ngày. Tàu này theo thiết kế được trang bị 4 ống phóng tên lửa chống hạm, hai hệ thống tên lửa đối không (8 ống phóng thẳng đứng), một khẩu pháo chính 76 mm và một pháo bắn nhanh đánh chặn tầm gần 30 mm, và hai bệ phóng (3 ống phóng/bệ) ngư lôi (loại 324 mm), theo chuyên trang Navalnews.com.

Philippines ghi nhận gần 300 tàu dân quân biển Trung Quốc xâm nhập

Philippines tăng cường tuần tra ở biển Tây Philippines, vùng biển Manila tuyên bố có quyền chủ quyền ở Biển Đông, kể từ khi phát hiện hơn 200 tàu dân quân biển Trung Quốc hiện diện trái phép ở đá Ba Đầu trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hồi tháng 3. Phần lớn số tàu Trung Quốc đó đã rời khỏi đá Ba Đầu, nhưng vẫn còn hiện diện rải rác trong biển Tây Philippines, theo Philippine Daily Inquirer.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.