Chiến hạm Nga diễn tập ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
11/01/2022 22:23 GMT+7

Một đội tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga gần đây đã có cuộc diễn tập ở Biển Đông trong lúc trên đường đến Ấn Độ Dương.

Tuần dương hạm Varyag của Nga

Chụp Màn Hình TASS

Văn phòng báo chí thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hôm nay 11.1 cho hay một đội tàu thuộc hạm đội này, gồm có tuần dương hạm Varyag, khu trục hạm chống tàu ngầm Đô đốc Tributs và tàu tiếp nhiên liệu Boris Butomad, đã đi qua eo biển Malacca và vào Ấn Độ Dương, theo hãng tin TASS.

Đội tàu nói trên bắt đầu chuyến hải trình đến Ấn Độ Dương vài ngày trước khi năm 2022 bắt đầu.

Trong lúc đi qua vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông và Biển Đông để đến Ấn Độ Dương, đội tàu chiến Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập kiểm soát thiệt hại của tàu. Các thành viên thuộc nhóm cứu hộ và ứng phó tình huống khẩn cấp trên tàu đã tổ chức diễn tập theo một số kịch bản.

Đang theo dõi, tàu chiến Anh bị 'tàu ngầm Nga' đâm hư sonar

Trước đó, phát biểu với Đài CNBC (Mỹ) tại Diễn đàn quốc tế tuần năng lượng Nga ở Moscow vào ngày 13.10.2021, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập vấn đề Biển Đông. “Đối với Biển Đông, có một số lợi ích mang tính đa chiều, nhưng lập trường của Nga là dựa trên thực tế rằng cần tạo cơ hội cho tất cả các nước trong khu vực, mà không có sự can thiệp từ các nước bên ngoài khu vực, để tiến hành đàm phán hợp lý dựa trên những quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trong chuyến hải trình đến Ấn Độ Dương lần này, đội tàu hải quân Nga dự kiến thăm cảng của một số quốc gia và tổ chức tập trận trong khu vực, theo thông báo từ Hạm đội Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.