Chiến hạm NATO tập trận ở biển Đen, Nga cảnh giác

05/03/2015 15:53 GMT+7

(TNO) Sáu tàu chiến NATO đã đi vào biển Đen hôm 4.3 để tham gia đợt tập trận chung với hải quân 3 nước giáp vùng biển này là Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ.

(TNO) Sáu tàu chiến NATO đã đi vào Hắc Hải hôm 4.3 để tham gia đợt tập trận chung với hải quân 3 nước giáp vùng biển này là Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Nga tại NATO Aleksandr Grushko tuyên bố Moscow sẽ có 'các biện pháp phản pháo cần thiết' để đáp trả việc NATO tăng cường hiện diện tại biển Đen. 

Tuần dương hạm mang tên lửa USS Vicksburg (Mỹ) - Ảnh: Reuters

Bộ chỉ huy Hải quân NATO (MARCOM) cho biết 6 tàu kể trên thuộc Nhóm Hải quân Thường trực NATO 2 (SNMG2), bao gồm tuần dương hạm mang tên lửa USS Vicksburg (Mỹ), khu trục hạm HMCS Fredericton (Canada), khu trục hạm TCG Turgutreis (Thổ Nhĩ Kỳ), tàu hải quân FGS Spessart, tàu khu trục ITS Aliseo (Ý) và khu trục hạm ROS Regina Maria (Romania).

“Đợt tập trận cùng các đồng minh ở biển Đen giúp chúng tôi có thể đảm nhiệm bất kỳ nhiệm vụ nào mà NATO giao phó nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng thủ tập thể của khối”, chuẩn đô đốc Mỹ Brad Williamson, chỉ huy SNMG2, cho hay.

“Chúng tôi đến đây theo lời mời của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania và mong muốn sẽ tăng cường khả năng phối hợp tác chiến với hải quân các quốc gia này”, chuẩn đô đốc Mỹ nói.

Đợt tập trận lần này sẽ bao gồm tập trận phòng không và chống tàu ngầm và giả lập các cuộc tấn công bằng tàu nhỏ, đài truyền hình RT (Nga) cho biết.

MARCOM khẳng định đợt điều động sáu tàu chiến đến biển Đen tập trận đã được lên lịch từ trước và được tiến hành “theo đúng công ước quốc tế”. Đơn vị này còn nói thêm rằng đội tàu dự kiến sẽ rời biển Đen vào cuối tháng 3.

Một quan chức NATO nói với Reuters rằng việc khối này triển khai tàu thuyền vào biển Đen được tiến hành “nhằm bổ sung thêm thông điệp trấn an các đồng minh trong khu vực”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.