Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè mang lại nhiều lợi ích xã hội

Gia Bách
Gia Bách
05/06/2022 17:53 GMT+7

Các công trình, phần việc của tuổi trẻ Cà Mau tại lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã mang lại lợi ích an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 5.6, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh (đội nón), trao cờ xuất quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cho Ban Chỉ đạo chiến dịch

CTV

Với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức", chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đồng thời, nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vị trí, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, không bị ô nhiễm.

Chị Nguyễn Hồng Thắm, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, nhận bảng tượng trưng hỗ trợ cho học sinh nghèo do Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao tặng

CTV

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 diễn ra với 5 nội dung: Chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, chiến dịch Hoa phượng đỏ và chiến dịch Hành quân xanh.

Thực hiện trồng mới cây xanh đô thị trên tuyến đường Nguyễn Du tại bờ hồ P.5, TP.Cà Mau

CTV

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng tượng trưng 1 công trình điện năng lượng mặt trời tại đảo thanh niên Hòn Chuối trị giá hơn 248 triệu đồng; 43 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 49 triệu đồng; 3 căn nhà nhân ái trị giá 95 triệu đồng, 1 khu trò chơi cho thiếu nhi trị giá 15 triệu đồng.

Sau lễ ra quân, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp UBND TP.Cà Mau tổ chức phát động chương trình “Sức sống xanh - Vì Cà Mau xanh”, trồng mới hơn 80 cây xanh đô thị trên tuyến đường Nguyễn Du tại bờ hồ P.5, TP.Cà Mau trị giá gần 450 triệu đồng.

Học sinh khối tiểu học TP.Cà Mau thi vẽ tranh với chủ đề "Phòng, chống đuối nước ở trẻ"

CTV

Ngoài ra, các Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn đã hưởng ứng tổ chức ra quân chiến dịch hè đồng loạt với nhiều công trình, phần việc thiết thực như: trao tặng 6 căn nhà cho gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 2 công trình Ánh sáng thanh niên, Thắp sáng đường quê; xây dựng 1 ngôi nhà xanh hạn chế rác thải nhựa; xây dựng tuyến đường cột cờ kiểu mẫu, vẽ điểm đỗ xe tại các cổng trường; sửa chữa nhà vệ sinh thân thiện và khu vui chơi thiếu nhi; thực hiện mô hình vườn ươm hoa hoàng yến, hoa giấy; thực hiện tiếng loa thanh niên, diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông và xây dựng nông thôn mới; thăm, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 20 hộ; sửa chữa lộ giao thông nông thôn, kè chống sạt lở chiều dài trên 10 km; trồng trên 3.500 cây xanh và hoa; vớt rác trên sông… Tổng trị giá các công trình, phần việc trên 680 triệu đồng.

Song song đó, Ban tổ chức còn tổ chức hội thi vẽ tranh với chủ đề "Phòng chống đuối nước" và hội thi Tìm hiểu luật Trẻ em.

Được biết, các công trình, phần việc của tuổi trẻ tại lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay mang lại lợi ích an sinh xã hội cho tỉnh Cà Mau với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.