Chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga sắp bay trên Quảng trường Đỏ

Văn Khoa
Văn Khoa
07/04/2018 13:30 GMT+7

Hai máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga sẽ lần đầu tiên bay trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow vào ngày 9.5 trong cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng phát xít Đức (9.5.1945).

Hồi đầu tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Su-57 đã hoàn tất thành công chương trình thử nghiệm 2 ngày ở Syria, sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội rằng 4 chiếc chiến đấu cơ này đã được triển khai tới căn cứ không quân Hmeimim của Syria.
Su-57 được cho là chiến đấu cơ Nga đầu tiên sử dụng công nghệ tàng hình, bay thử nghiệm lần đầu vào năm 2010. Đến nay, Nga đã sản xuất 12 chiếc Su-57 để bay thử nghiệm. Chiến đấu cơ tối tân này của Nga có thể sẽ được giao cho không quân vào năm 2019.
Theo thông báo hôm 6.4 của Bộ Quốc phòng Nga, ngoài Su-57, tham gia cuộc duyệt binh ngày 9.5 sắp tới còn các loại oanh tạc cơ Tu-22M3, Tu-160 và Tu-95 MS cùng nhiều loại chiến đấu cơ như Su-35S, Su-30SM, MiG-31…
Cũng theo thông báo, tham gia cuộc duyệt binh nói trên, phi hành đoàn của những máy bay vận tải quân sự, tầm xa và chiến thuật sẽ bay ở độ cao 300-500 m và với vận tốc 600 km/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.