Chiến đấu cơ Su-30 Ấn Độ rơi khi bay thử nghiệm

28/06/2018 14:42 GMT+7

Một chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI của lực lượng không quân Ấn Độ đã bị rơi ở bang Maharashtra trong quá trình bay thử nghiệm.

Tờ The Times of India ngày 28.6 đưa tin chiếc tiêm kích Sukhoi 2 động cơ rơi xuống một cánh đồng ở làng Wavi-Tushi thuộc thành phố Nashik, bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ.
Hai phi công trên chiếc Su-30MKI đã kịp thoát ra ngoài an toàn trước khi máy bay lao xuống đất. Không có thương vong trên mặt đất.
Nguyên nhân ban đầu được cho là do máy bay gặp trục trặc kỹ thuật song nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn, đồng thời cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường.
Ít nhất 8 chiếc Su-30MKI đã bị rơi kể từ khi không quân Ấn Độ được trang bị loại tiêm kích này.
Không quân Ấn Độ hiện đưa vào sử dụng khoảng 240 chiếc trong tổng số 272 chiếc Su-30MKI đặt mua từ Nga, với tổng giá trị lên tới 12 tỉ USD, phần lớn trong số này đều được tập đoàn hàng không Hindustan (HAL) lắp ráp tại Ấn Độ theo giấy phép của Nga.

Hãng Press Trust of India đưa tin chiếc máy bay gặp nạn cũng vừa được HAL lắp ráp xong và vẫn đang trong quá trình bay thử nghiệm.
Sau khi thay thế dần các dòng chiến đấu cơ MiG, bao gồm MiG-21 và MiG-27, Su-30MKI trở thành chiến đấu cơ chủ lực của không quân Ấn Độ, chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới phía Đông giáp Trung Quốc và phía Tây giáp Pakistan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.