Chiến đấu cơ NATO chặn máy bay quân sự Nga tại biển Baltic

26/04/2023 15:11 GMT+7

Không quân Đức và Anh tham gia nhiệm vụ của NATO đã ngăn chặn 3 máy bay quân sự của Nga tại khu vực biển Baltic trong ngày 26.4.

Không quân Đức thông báo trên Twitter rằng các chiến đấu cơ Eurofighter của lực lượng này và Anh đã được lệnh xuất kích để nhận diện 3 máy bay quân sự tại biển Baltic trong ngày 26.4, theo AFP.

Các máy bay Su-27 và Il-20 của Nga tại khu vực biển Baltic ngày 26.4

KHÔNG QUÂN ĐỨC

"Hai chiếc Su-27 Flanker và một chiếc Il-20 từ Nga đã bay trong không phận quốc tế trên biển Baltic mà không bật bộ thu phát tín hiệu", Không quân Đức cho biết.

Đức tham gia tuần tra theo dõi không phận tại các nước Baltic (Estonia, Latvia và Lithuania) theo nhiệm vụ của NATO do các nước này không có chiến đấu cơ. Hoạt động tuần tra của NATO tại đây được triển khai từ năm 2004.

An ninh tại khu vực Baltic đã trở nên căng thẳng từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.2022. Máy bay quân sự Nga được cho là thường xuyên bay vào khu vực biển Baltic trong những tháng gần đây.

Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ

Các máy bay này thường bay từ lục địa Nga đến vùng lãnh thổ Kaliningrad của nước này ở Baltic và quay về, nên các vụ việc như ngày 26.4 xảy ra tương đối thường xuyên, theo Reuters.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga trong ngày 26.4 cũng thông báo hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của quân đội đã hoàn tất chuyến bay hơn 14 giờ tại không phận quốc tế ở biển Barents và biển Na Uy.

Trong chuyến bay, phi đội đã thực hiện hoạt động tiếp nhiên liệu trên không trong đêm và vào ban ngày. Các máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31 của lực lượng phòng không không quân của Hạm đội phương Bắc hộ tống các oanh tạc cơ Tu-160.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.