Chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp của đất và người Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/12/2022 19:54 GMT+7

Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị ” năm 2022 đã trao 3 giải B, 6 giải C, 10 giải khuyến khích và tác phẩm có lượt bình chọn nhiều nhất...

Sáng 28.12, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao giải và vinh danh các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất tại cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022.

Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022 được tổ chức nhằm tìm kiếm, lựa chọn những bức ảnh đẹp, chất lượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Quảng Trị. Đồng thời góp phần khuyến khích, tôn vinh các tác giả có tác phẩm mới, sáng tạo, độc đáo, có góc nhìn mới lạ qua lăng kính du lịch; tạo được sức hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá với du khách trong và ngoài nước.

Cùng Thanh Niên ngắm lại những khoảnh khắc ngưng đọng trên những tác phẩm đoạt giải B:

Tác phẩm “Hoàng hôn Đông Hà” được chụp trong khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống đôi bờ sông Hiếu

Võ VĂn Thanh

Ngưỡng mộ di vật người lính Thành cổ (ảnh được chụp ở bên trong khu vực tượng đài chính của Thành cổ Quảng Trị)

Nguyễn Văn Hoan

Tưng bừng ngày hội thống nhất non sông. Bức ảnh ghi lại các đội đang đua thuyền trên sông Bến Hải, trong khi bà con đang đứng trên cầu Hiền Lương, dọc bờ sông cổ vũ. Sự kiện thống nhất non sông thường tổ chức vào ngày 30.4 hàng năm

Dương Minh Tuấn

Dưới đây là 6 tác phẩm đạt giải C:

Cột cờ giới tuyến - Đôi bờ Hiền Lương. Đây là nơi hằng năm được tổ chức lễ hội Thống nhất non sông của Quảng Trị vào dịp 30.4

NGUYỄN XUÂN TƯ

Bình minh phố núi, chụp tại H.Hướng Hóa, nơi được mệnh danh là thủ phủ điện gió của Quảng Trị

VÕ VĂN THANH

Nét đẹp lao động buổi bình minh

TRẦN THỊ THU HÀ

La Vang - Điểm đến của du khách trên toàn thế giới. Thánh địa La Vang, nay thuộc xã Hải Phú, H.Hải Lăng, Quảng Trị - cách Thành cổ Quảng Trị 6 km về phía nam

PHAN THỊ XUÂN MAI

Con đường đến trường được chụp trên 1 tuyến đường đi ngang qua xã Hải Thượng, H.Hải Lăng, Quảng Trị

Hồ Ngọc Anh Tuấn

Tham quan Bích La. Tác giả chụp ảnh này tại Bích La, ngôi làng ở xã Triệu Đông, H.Triệu Phong, Quảng Trị - nơi có nhiều di tích, thắng cảnh, sản sinh nhiều người tài

Nguyễn Văn Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.