• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Chiêm ngưỡng những chiếc mũ đẳng cấp, lộng lẫy nhất tại lễ hội Royal Ascot 2022

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
20/06/2022 18:00 GMT+7

Royal Ascot là một trong những lễ hội yêu thích của Nữ hoàng Elizabeth, vì vậy những người tham dự luôn có động lực ăn mặc vương giả để gây ấn tượng. Phụ nữ được yêu cầu đội "một chiếc mũ có đế tối thiểu là 4 inch (tức là không có dây buộc) và mặc váy với đường cắt vừa phải". Nhiều năm trôi qua, những chiếc mũ ngày càng trở nên táo bạo độc đáo.

Royal Ascot hàng năm là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm ở Anh, và thời trang trong suốt một tuần lễ này chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng.

Du khách phải trầm trồ trước những chiếc mũ kỳ diệu, băng đô kỳ dị. Những người tham gia cuộc đua đã trang bị khá kỳ công và vui vẻ với mũ đội đầu vui nhộn nhất của sự kiện này.

Julia Bolgova đã mặc một bộ quần áo toàn màu vàng, và chiếc mũ quý tộc của cô cũng không ngoại lệ.

Sophie, Nữ bá tước xứ Wessex, đã chọn một chiếc mũ rộng vành màu hồng vào ngày đầu tiên của Royal Ascot.

Các cháu gái của Công nương Diana, Lady Eliza Spencer và Lady Amelia Spencer, đã chọn những chiếc mũ có mạng che mặt nghệ thuật.

Awon Golding, với một chiếc mũ gắn những trái pom pom mềm mịn có màu hồng sáng đi kèm trang phục màu hoa vân anh.

Phu nhân Carole Middleton, mẹ của công nương Kate đã kết hợp chiếc váy đầm màu hồng (y chang chiếc váy mà Kate đã từng mặc trước đó) với một chiếc mũ đen lưới tinh xảo.

Lễ hội Royal Ascot năm nay không thể thiếu sự xuất hiện của các bóng hồng xứ sở sương mù với những chiếc mũ độc đáo và nổi bật.

Một quý bà với chiếc mũ đa sắc màu với kiểu dáng chiếc nơ xinh xắn.

Chiếc mũ rất phù hợp với chủ đề sự kiện khi chủ nhân của nó đã khéo léo gắn hình các chú ngựa đua trên chiếc mũ của mình.

Các khách mời được khuyến khích thể hiện phong cách thời trang cá nhân tại Lễ hội Royal Ascot.

Lễ hội này là dịp để các quý cô khoe trang phục cùng chiếc mũ ấn tượng của mình.

Royal Ascot là lễ hội đua ngựa được Nữ hoàng Anh sáng lập vào năm 1711. Sự kiện này mang bản sắc truyền thống, thấm đẫm các giá trị lịch sử cũng như phong cách thời trang Anh được phát triển qua nhiều thập kỷ. Những chiếc mũ siêu độc khiến lễ hội đua ngựa hàng năm do hoàng gia Anh tổ chức trở nên đặc sắc và hấp dẫn hơn.

Theo: WWD, People

Top
Top