Chiêm ngưỡng đường tranh bích họa ở làng biển Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
29/08/2022 14:13 GMT+7

Những bức tường cũ kỹ được các nghệ sĩ phủ lên nhiều tranh bích họa mô tả đời sống sinh hoạt làng biển, cảnh đánh bắt hải sản... và kỳ vọng sẽ sớm biến làng ven biển TP.Đà Nẵng trở thành điểm đến thú vị, hấp dẫn giới trẻ .

Ngày 29.8, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tổ chức lễ khai trương đường tranh bích họa tại khu vực lăng Ông, P.Mân Thái (Q.Sơn Trà). Vị trí các bức tranh tại đường tranh bích họa nằm trong kiệt số 4 và số 2 đường Võ Nguyên Giáp.

Với khoảng 30 bức tranh lớn nhỏ được vẽ lên tường nhà người dân, đường tranh bích họa Mân Thái thể hiện những nội dung liên quan đến đời sống của cư dân ở một làng biển truyền thống.

Tác phẩm nghệ thuật trên bức tường ở đầu đường tranh bích họa Mân Thái

hoàng sơn

Đó là cảnh các ngư dân cùng kéo lưới, đánh bắt hải sản; cảnh những người thợ làm thuyền, trẻ em, người già, phụ nữ trông ngóng những người đàn ông trở về… Những bức bích họa cũng mô tả môi trường sống ở đại dương với các loài hải sản như: đàn cá nục nhỏ, bạch tuộc, cá ông, cá chuồn bay…

Để đến đường tranh bích họa, người dân và du khách có thể tìm kiếm trên công cụ Google Map với từ khóa: "Lăng thờ ngư ông phường Mân Thái". Bởi đường tranh này nằm sát ngay khu vực lăng Ngư Ông – một địa chỉ tín ngưỡng của cư dân miền biển Tân Thái.

Đường tranh bích họa vừa được khai trương dài chừng 300 m

hoàng sơn

Đến khu vực này, ngoài việc được thỏa thích check-in với những bức tranh, du khách còn có thể chụp ảnh với tác phẩm tượng cá ông được đặt ngay trước lăng.

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, cho biết đường tranh bích họa nhằm quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa vùng biển gắn với xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, đồng thời xác nhận một điểm đến du lịch trên địa bàn quận.

Tình cảm của các thế hệ trong gia đình ngư dân ở làng biển Đà Nẵng được khắc họa trong bức tranh

hoàng sơn

Ông Trà đã chỉ đạo Phòng VH-TT quận chủ trì tham mưu nội dung đăng ký đường tranh bích họa P.Mân Thái là điểm đến du lịch trên địa bàn quận.

Đơn vị cần nghiên cứu làm tập gấp giới thiệu về đường tranh bích họa P.Mân Thái để gửi tại sân bay, các khách sạn trên địa bàn quận nhằm giới thiệu cho du khách biết thêm một điểm check-in khi đến du lịch tại Đà Nẵng nói chung và Sơn Trà nói riêng.

Ngành chức năng Q.Sơn Trà đã hoàn thành việc cấp biển số nhà cho các hộ dân và sắp xếp lại hệ thống đường dây điện tại khu vực đường tranh bích họa

hoàng sơn

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà cũng chỉ đạo UBND P.Mân Thái tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân biết đó là điểm đến phục vụ du lịch trên địa bàn quận. Từ đó, giúp nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực đường tranh bích họa; thực hiện lắp hệ thống camera giám sát xung quanh khu vực đường tranh bích họa.

Thanh Niên mời quý độc giả chiêm ngưỡng đường tranh bích họa đậm chất nghệ thuật tại làng biển Mân Thái:

Cảnh lao động của ngư dân trên biển được các nghệ sĩ thể hiện sinh động trên những bức tường cũ kỹ của nhà dân

hoàng sơn

Không chỉ ở những bức tường phía sau nhà, những nhà dân có tường là mặt tiền trong hẻm cũng được điểm tô bởi những bức tranh bích họa đa sắc màu

hoàng sơn

Cảnh ngư dân đánh bắt hải sản trên biển giúp nhiều người hiểu thêm về đời sống làng biển

hoàng sơn

Động vật biển "tung tăng" trên những bức tường

hoàng sơn

Cuộc sống trong lòng đại dương kỳ thú với những hình ảnh về động vật

hoàng sơn

Đây là bức tranh được nhiều người đánh giá sẽ hút du khách check-in bởi dòng chữ "Da Nang" trên mũ của người ngư dân trên bức tranh

hoàng sơn

Cuộc sống êm đềm, tươi vui của ngư dân làng biển Đà Nẵng được khéo léo thể hiện những nét cọ của nghệ sĩ

hoàng sơn

Tượng cá ông trước lăng Ngư Ông cạnh đường tranh bích họa cũng là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc góp phần thu hút du khách

hoàng sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.