Chiêm bái tượng Phật 4 mặt ở TP.HCM được thỉnh về từ Thái Lan

02/07/2023 10:53 GMT+7

Gần đây, nhiều người dân TP.HCM tìm đến chiêm bái tượng Phật 4 mặt được thỉnh về từ Thái Lan tương ứng với các mặt cầu duyên, cầu gia đạo, cầu tài lộc, cầu làm ăn.

Tượng Phật 4 mặt được thỉnh về từ Thái Lan hiện ở trong Hội quán Từ Thiện (hay còn gọi Hội quán Sùng Chính) trên đường Trương Đình Hội (Q.8, TP.HCM). Đây là vị Phật được mệnh danh "Phật hữu cầu tất ứng".

Tại Thái Lan, tượng Phật 4 mặt tọa lạc tại khu thương mại ở trung tâm Bangkok, hằng ngày có nhiều tín đồ từ khắp nơi trên thế giới đến cầu nguyện cúng bái. 

Clip: Tượng Phật bốn mặt ở Hội quán Sùng Chính

Theo tài liệu do hội quán cung cấp, Phật 4 mặt có tên gốc là "Đại Phạn Thiên Vương", là một trong tam đại thần của Bà La Môn Giáo tại Ấn Độ, là vị thần tạo dựng nên trời đất. Trong thiên giới, Thiên Vương có pháp lực vô biên, cai quản vinh hoa phú quý trên trần gian, có pháp lực cao siêu nhất.

Tượng Phật bốn mặt cầu duyên, gia đạo, tài lộc, làm ăn ở TP.HCM - Ảnh 2.

Tượng Phật có 4 mặt, 8 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm pháp khí có ý nghĩa sâu sắc

Vũ Phượng

Tượng Phật có 4 mặt đại diện cho Từ, Bi, Hỷ, Xả; dù là cầu sự nghiệp, cầu tình yêu, cầu phát tài hay cầu bình an thì mọi chúng sanh ở khắp 4 hướng đông, tây, nam, bắc đều được độ trì.

Vũ Phượng

Tượng Phật bốn mặt cầu duyên, gia đạo, tài lộc, làm ăn ở TP.HCM - Ảnh 5.

Người dân đến bái Phật thường vái lạy ở đủ 4 mặt của tượng Phật. Trong đó, theo phong tục người Hoa, một số người mang theo chai dầu ăn đến cúng, sau đó mở nắp đổ lại một chút vào hũ thủy tinh ở trước bàn. Tượng Phật 4 mặt này do một gia đình Việt kiều Mỹ thỉnh từ Thái Lan về tặng hội quán

Vũ Phượng

Tượng Phật bốn mặt cầu duyên, gia đạo, tài lộc, làm ăn ở TP.HCM - Ảnh 6.

Tượng Phật Quan Âm cao 9,9 m với nét tôn nghiêm, từ bi nằm giữa sân của hội quán

Vũ Phượng

Tượng Phật bốn mặt cầu duyên, gia đạo, tài lộc, làm ăn ở TP.HCM - Ảnh 6.

Chính điện là tượng Quan Âm thiên nhãn thiên thủ. Bà Trương Tú Quyên, Thư ký Hội quán Sùng Chính cho biết, xuất phát từ nguyện vọng của bà con người Hẹ muốn có một nơi trang trọng thờ ông cha, Đền thờ Sùng Chính được xây dựng với phong cách một công trình văn hóa mang nét đặc sắc của cộng đồng người Hẹ

Vũ Phượng

Tượng Phật bốn mặt cầu duyên, gia đạo, tài lộc, làm ăn ở TP.HCM - Ảnh 7.

Đại diện hội quán cho biết, sau thời gian thực hiện quy hoạch chỉnh trang thành phố, bà con khai quật được khoảng 10.000 hũ cốt ở 3 nghĩa trang khác nhau. Từ đó, mảnh đất 4.000 m vuông này được 1 người dân hiến tặng để xây dựng nơi thờ phụng. Đền được xây dựng gồm 3 quần thể kiến trúc: Truy Viễn Đường, Quan Âm Các, Tháp Tư Thân từ nguồn vận động của người dân ở cả trong và ngoài nước từ năm 1996 đến 2001 thì hoàn thành

Vũ Phượng

Tượng Phật bốn mặt cầu duyên, gia đạo, tài lộc, làm ăn ở TP.HCM - Ảnh 8.

Thời gian gần đây, có đông đảo người dân tìm đến hội quán để bái Phật, thắp nhang tại tượng Phật 4 mặt. Trong đó, đông nhất là vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch, cuối tuần. Trên bảng là Hội quán Từ Thiện, nhưng mọi người biết đến với tên gọi Hội quán Sùng Chính nhiều hơn, có người thì gọi là "chùa Phật 4 mặt".

Vũ Phượng

Tượng Phật bốn mặt cầu duyên, gia đạo, tài lộc, làm ăn ở TP.HCM - Ảnh 9.

Không gian hội quán được điểm tô bởi hồ cá ở khu vực sân.

Vũ Phượng

Tượng Phật bốn mặt cầu duyên, gia đạo, tài lộc, làm ăn ở TP.HCM - Ảnh 10.

Ngoài ngày rằm, mùng 1 âm lịch, hội quán có tổ chức các ngày lễ khác nhau: ngày cúng Thổ Địa vào mùng 10 các tháng 1, 2, 3, 4 và 5; giỗ tổ họ Huỳnh 21.1 (âm lịch); giỗ tổ họ Lưu 29.1 (âm lịch); giỗ tổ họ Trần 16.1 (âm lịch); vía Quan Âm 19.2, 19.6 và 19.9 (âm lịch)...

Vũ Phượng

Tượng Phật bốn mặt cầu duyên, gia đạo, tài lộc, làm ăn ở TP.HCM - Ảnh 11.

Theo tài liệu được hội quán cung cấp, tượng Phật 4 mặt được truyền tai nhau rằng rất linh nghiệm, người cầu nguyện với lòng thành kính trước Phật đa số đều cầu xin sanh quý tử.

Vũ Phượng



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.