Chiếc xe của huyền thoại Marilyn Monroe có thể được bán với giá 500.000 USD

26/09/2018 10:45 GMT+7

Theo Reuters, chiếc xe mui trần hai chỗ từng thuộc sở hữu của Marilyn Monroe sẽ được bán đấu giá vào tháng 11 tới và có thể thu về 500.000 USD.

Chiếc xe Ford Thunderbird được sản xuất vào năm 1956 từng thuộc sở hữu của biểu tượng sexy - Marilyn Monroe sẽ được bán đấu giá tại nhà đấu giá Julien (Los Angeles, Mỹ). Được biết, chiếc xe màu đen - Ford Thunderbird thuộc sở hữu của huyền thoại điện ảnh nước Mỹ trong vòng sáu năm cho đến khi cô qua đời vào năm 1962.
Darren Julien, chủ tịch của nhà đấu giá Julien cho biết: "Không chỉ là chiếc xe cổ mà nó còn là "nhân chứng lịch sử" gắn liền với một phần cuộc đời và cuộc hôn nhân lãng mạn nhưng cũng đầy bi kịch của Marilyn Monroe và người chồng thứ ba của bà".  
Chiếc Ford Thunderbird sẽ được đấu giá vào tháng 11 tới Ảnh: Reuters
Marilyn Monroe tặng chiếc xe này cho con trai của huấn luyện viên diễn xuất của bà, Lee Strasberg vào năm 1962. Hiện tại chủ sở hữu của chiếc xe - một người giấu tên cho biết chiếc xe này từng được phục hồi nhưng vẫn giữ lại nhiều bộ phận còn nguyên bản: "Đây là lần đầu tiên chiếc xe này được bán đấu giá. Huyền thoại Marilyn Monroe từng lái xe này cùng chồng, nhà viết kịch - Arthur Miller ngay sau đám cưới hồi tháng 6.1956".  
Trước chiếc xe này, những kỷ vật của Marilyn Monroe từng được đấu giá gồm chiếc đầm mặc trong đêm sinh nhật Tổng thống thứ 35 của Mỹ - John F. Kennedy vào năm 1962 có giá 1.267.500 USD. Chiếc váy trắng trong bộ phim Seven Year Itch có giá 4 triệu USD, chiếc quần Jean trong phim River of No Return có giá 37.000 USD. 
Marilyn Monroe, tên thật là Norma Jeanenson, sinh ngày 1.6.1926. Mẹ đẻ của Marilyn, bà Gladys Monroe Mortenson làm việc tại một xưởng biên tập phim của Hollywood, còn cha của Marilyn bỏ đi từ trước khi cô ra đời. 
Marilyn Monroe từng kết hôn ba lần và những mối tình nổi tiếng trước khi qua đời ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 5.8.1962 trong tư thế không mảnh vải che thân.
Biểu tượng sex kết hôn lần đầu khi mới 16 tuổi với anh chàng hàng xóm Jim Dougherty. Sau đó, nữ diễn viên này lên xe hoa lần hai với ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio. Cuộc hôn nhân chẳng kéo dài được bao lâu và Marilyn Monroe lại lên xe hoa lần thứ 3 với nhà biên kịch Arthur Miller năm 1951.
Bên cạnh những cuộc hôn nhân thì bà còn được biết đến qua mối tình tay ba tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông với anh em John và Robert Kennedy. Biểu tượng sex Monroe từng khiến mọi người phải bàn tán về mối tình này khi bà hát bài Happy Birthday, Mr. President tại buổi tiệc sinh nhật được truyền hình trực tiếp của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tại Madison Square Garden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.