Chia sẻ thông tin 'phong tỏa thành phố 14 ngày', một tài xế bị phạt 10 triệu đồng

30/03/2020 09:48 GMT+7

Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với một chủ tài khoản Facebook thông tin sai sự thật về việc TP.HCM "phong tỏa thành phố 14 ngày".

Sáng 30.3, Công an P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM đã công bố quyết định xử phạt với N.V.Đ (20 tuổi) là chủ tài một khoản Facebook do lan truyền thông tin "phong tỏa thành phố 14 ngày".

Loan tin vịt “phong tỏa thành phố” trên Facebook, thanh niên nhận bài học đắt giá

Người vi phạm là tài xế làm việc cho một hãng vận tải trên địa bàn Q.Tân Phú. Công an P.Hiệp Tân cho biết, ngày 26.3, người này chia sẻ lại thông tin từ một tài khoản mạng xã hội khác với mục đích kêu gọi mọi người phòng ngừa nhưng không kiểm chứng thông tin này có chính xác hay không.

Loan tin vịt “phong tỏa thành phố” trên Facebook, thanh niên nhận bài học đắt giá

Công an phường xác định chủ tài khoản đã vi phạm điểm a khoản 3 điều 64 Nghị định 174 về lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông và tần số vô tuyến điện. Xét thấy tài xế vi phạm lần đầu, nhân thân tốt nên Công an Q.Tân Phú áp dụng hình thức xử phạt theo mức thấp nhất là 10 triệu đồng. Quyết định xử phạt được ban hành hôm 28.3 (vào ngày thứ bảy) nên đến sáng nay, Công an phường mới công bố quyết định và yêu cầu người vi phạm chấp hành.

Tài xế N.V.Đ. tại buổi làm việc với Công an phường Hiệp Tân sáng 30.3

Ảnh: Sỹ Đông

Đây là 1 trong 18 chủ tài khoản lan truyền thông tin sai sự thật về phong tỏa thành phố hôm 26.3 đã được Sở TT-TT TP.HCM xác định và phối hợp với Công an TP.HCM xử lý theo quy định.
Liên quan đến thông tin phong tỏa thành phố (sai sự thật), ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng - người phát ngôn UBND TP.HCM, khẳng định không có chuyện “phong tỏa thành phố”. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào loan tin thất thiệt sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.