'Chia sẻ dữ liệu giúp tăng 1 - 2,5% GDP, tạo ra lợi ích lên đến hàng tỉ USD'

03/02/2023 17:56 GMT+7

Theo PGS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Bách khoa Hà Nội), lợi ích của việc chia sẻ dữ liệu rất lớn, tăng từ 1 - 2,5% GDP, tạo ra lợi ích trực tiếp và gián tiếp lên đến hàng tỉ USD.

Ngày 3.2, Bộ Công an và Tổ công tác của Chính phủ tổ chức Hội thảo cấp quốc gia lần thứ nhất xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia với chuyên đề "Xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội".

'Chia sẻ dữ liệu giúp tăng 1 - 2,5 GDP, tạo ra lợi ích lên đến hàng tỉ USD' - Ảnh 1.

Hội thảo diễn ra sáng nay 3.2

KIẾN TRẦN

Kết nối, chia sẻ dữ liệu tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đề cập đến góc độ động lực kết nối, chia sẻ dữ liệu, bài học trên thế giới và cơ hội của Việt Nam, PGS Tạ Hải Tùng khẳng định, lợi ích của việc chia sẻ dữ liệu rất lớn, tăng từ 1 - 2,5% GDP, tạo ra lợi ích trực tiếp và gián tiếp lên đến hàng tỉ USD.

Đây là xu thế của thời đại, là mặc định, không còn là một lựa chọn. Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu cho phép nâng cao độ minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Tạ Hải Tùng lưu ý, để việc kết nối và chia sẻ dữ liệu hiệu quả cần đặt người dân là trung tâm; chính sách, pháp luật và lộ trình triển khai rõ ràng; xây dựng hạ tầng công nghệ đầu tư cần trọng điểm, hiệu quả, đảm bảo hiệu năng, tính tương thích, liên thông, an toàn, bảo mật.

'Chia sẻ dữ liệu giúp tăng 1 - 2,5 GDP, tạo ra lợi ích lên đến hàng tỉ USD' - Ảnh 2.

PGS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Bách khoa Hà Nội)

KIẾN TRẦN

Theo GS Hồ Tú Bảo, chuyên gia tư vấn của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06), dữ liệu kết nối và khai thác dữ liệu là "trái tim" của chuyển đổi số. Một chiến lược dữ liệu đúng đắn sẽ tạo ra sức bật để phát triển đất nước.

Ông Bảo nhìn nhận, 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 đặt ra đã có tác động rất lớn. Nhiệm vụ và kết quả của việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được nhiều thành công, qua đó từng bước làm thay đổi cuộc sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng công dân số, dịch vụ công trực tuyến…

Muốn trung tâm dữ liệu hoạt động hiệu quả cần quyết tâm chính trị cao

Phát biểu tại hội thảo, theo trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, hiện một số nước trên thế giới đã triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, từng bước thành công, phục vụ rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội; Chính phủ điện tử, Chính phủ số; con người, xã hội số.

'Chia sẻ dữ liệu giúp tăng 1 - 2,5 GDP, tạo ra lợi ích lên đến hàng tỉ USD' - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội thảo

KIẾN TRẦN

"Chúng ta đang từng bước tiếp cận, đương nhiên sẽ có nhiều khó khăn, nhiều vấn đề thậm chí chưa trải qua, đòi hỏi lãnh đạo các cấp bộ, ngành, địa phương phải đặt quyết tâm chính trị cao mới có thể hoàn thiện, đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào hoạt động hiệu quả…

Chúng ta xây dựng trung tâm này nhưng vẫn cần có những trung tâm dữ liệu thành viên, vệ tinh khác, bởi đây là trung tâm chính để thu nạp, kết nối, chia sẻ. Cùng với đó, quan trọng nhất là con người phục vụ trung tâm dữ liệu để đảm bảo hiệu quả cao", ông Ngọc nhấn mạnh. 

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết thêm, Trung tâm Dữ liệu quốc gia là trung tâm chứa đựng những dữ liệu liên quan đến con người, dữ liệu dùng chung. Các dữ liệu liên quan được kết nối, chia sẻ, phát triển mang lại hiệu quả, lợi ích cho xã hội, con người, doanh nghiệp.

Lấy nhiều ví dụ khẳng định sự thay đổi rõ nét trong nhận thức, tư duy, kết quả mang lại phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, như: việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy; các thủ tục hành chính được liên thông, trực tuyến… Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, cần coi những dữ liệu nào là dữ liệu cần thiết để đưa vào kết nối và sử dụng.

"Ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia… sẽ được Bộ Công an tập hợp lại, cùng với quyết định của Thủ tướng, sẽ xây dựng sơ đồ những hệ, loại dữ liệu cần thiết để kết nối, chia sẻ.

"Dữ liệu ở đây là không dừng, liên tiếp phát triển, liên tục đổi mới, được bổ sung; như vậy mới đạt mục tiêu phục vụ phát triển của đất nước trong từng giai đoạn, hòa nhập chung với sự phát triển của thế giới. Khi đó, chỉ tiêu kết quả chung trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội cũng sẽ được đẩy lên rất cao", ông Ngọc nói.

Xem nhanh 12h ngày 3.2: “Kháng sinh liều cao” trị vụ án đăng kiểm | Google xin lỗi vì nhầm ảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.