‘Chìa khóa’ hạnh phúc của các gia đình trẻ tiêu biểu

07/11/2022 15:45 GMT+7

Cách các “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” duy trì hạnh phúc là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các cặp đôi trẻ để bảo vệ hôn nhân, trong bối cảnh tỷ lệ ly hôn tại nhiều địa phương đang có chiều hướng gia tăng.

Tối 1.11.2022, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp cùng Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Lễ tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 tại Hà Nội. Tại buổi lễ, 21 gia đình trẻ có thành tích xuất sắc trong việc tham gia công tác xã hội, hoạt động cộng đồng và nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no đã được vinh danh.

Đại diện Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chia sẻ: “PNJ tin rằng mình cần có hoạt động thiết thực để gắn kết, “giữ lửa” yêu thương cho các gia đình trẻ tại Việt Nam - những người đang hằng ngày đối mặt với nhiều áp lực và bị tác động bởi môi trường sống, công nghệ và nhiều tác nhân khác, tạo ra những thay đổi, xáo trộn trong gia đình.

Câu chuyện và quan điểm về hạnh phúc của các gia đình trẻ tiêu biểu được vinh danh là nguồn cảm hứng để người trẻ học hỏi nhằm vun đắp cho hạnh phúc hôn nhân của mình.

“Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn là do mâu thuẫn về lối sống (chiếm 27,7%). Người trẻ hiện đại ngày càng đề cao tự do cá nhân, chỉ cần những bất đồng nhỏ trong cách sống, nếp sinh hoạt và tư duy cũng có thể làm nảy sinh mâu thuẫn.

Chị Ngọc, một người từng đổ vỡ hôn nhân chia sẻ về câu chuyện của mình: “Vợ chồng tôi ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung trong chuyện nuôi con và đầu tư. Anh là người thích đầu tư mạo hiểm, thích đầu tư tiền ảo, chứng khoán, tôi thì không dám đánh cược của cải tích cóp và tương lai con cái vào những chuyện mình không tự tin. Thực ra lúc yêu và mới cưới nhau, chúng tôi rất hợp nhau, cả về sở thích lẫn cách sống. Nhưng sau này cuộc sống, công việc thay đổi, chúng tôi cũng bị cuốn vào nhịp sống bận rộn nên việc không còn tiếng nói chung là điều dễ hiểu”.

Gia đình anh Vi Ba Linh và chị Vũ Ngọc Phương hạnh phúc vì luôn đồng hành cùng nhau

Gia đình anh Vi Ba Linh và chị Vũ Ngọc Phương (Lạng Sơn), một trong 21 gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 cũng từng đối mặt với rất nhiều khó khăn những ngày đầu mới cưới. Thời điểm đó chị Phương vừa học xong đại học chưa có công việc ổn định, thu nhập của anh Linh cũng không đủ trang trải cuộc sống. Anh chị cũng đối mặt với rất nhiều áp lực nhưng may mắn là cả hai có thời gian trò chuyện mỗi ngày để hiểu nhau hơn. Có thể nói, việc giao tiếp là mấu chốt để tìm được tiếng nói chung và giữ gìn hạnh phúc của gia đình này. Anh Linh, chị Phương chia sẻ: “Sau mỗi giờ đi làm về, hai vợ chồng cùng nhau vào bếp, chồng nấu món này, vợ chuẩn bị món kia, cả nhà được quây quần bên mâm cơm, cùng nhau kể những chuyện buồn vui hằng ngày. Có khó khăn hay bất đồng gì thì cũng nói ra để từ từ giải quyết. Gia đình tôi quan niệm “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.

“Nuôi” tình yêu để xóa nhòa khoảng cách

Trong số các nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ gần đây, ngoại tình cũng chiếm tỉ lệ không nhỏ (25,9%). Như TS Xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy (Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia Phân viện TP.HCM) từng chia sẻ, mấu chốt của những cuộc ngoại tình là khi gia đình không còn là “tổ ấm” mà đã biến thành “tủ lạnh”. Khi không còn được thỏa mãn nhu cầu yêu thương, nhu cầu quan tâm cũng như lệch pha trong chuyện gối chăn… người ta dễ có những quan hệ ngoài luồng.

Anh Đặng Tân, một người từng trải qua nhiều mối tình trước khi tiến tới hôn nhân vào tháng 9.2022 vừa qua cho biết: “Trước đây, tôi từng nghĩ khoảng cách chính là mối đe dọa lớn nhất cho tình yêu. Những người yêu xa, không thể ở gần nhau để quan tâm, chăm sóc trong những lúc gần nhau nhất thì chuyện ngã vào lòng người khác là điều có thể lý giải. Nhưng sau nhiều cuộc tình, tôi nhận ra ngay cả khi ở cạnh nhau nhưng không dành sự quan tâm cho nhau thì khoảng cách vẫn có. Khi khoảng cách lớn dần và có những mối quan hệ tốt hơn xuất hiện thì nguy cơ ngoại tình sẽ rất cao”.

Anh Hoàng Ngọc Hóa và chị Nông Thị Ve vượt qua rào cản địa lý, luôn yêu thương và tôn trọng nhau

Tuy nhiên, không phải cứ sống xa nhau là tình yêu sẽ bị đe dọa. Gia đình anh Hoàng Ngọc Hóa và chị Nông Thị Ve (Thái Nguyên), một trong 21 gia đình trẻ tiêu biểu đã chứng minh điều ngược lại. Vì điều kiện công tác nên anh Hóa phải làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, trong khi chị Ve sống cùng con gái tại Bắc Kạn. Khoảng cách hàng trăm cây số được anh chị xóa nhòa bằng những cuộc gọi điện thường xuyên giữa hai bên những lúc rảnh rỗi. Khi không có ca trực, anh Hóa lại vượt hơn 200 cây số để về Bắc Kạn thăm vợ con. Chính tình cảm và sự nỗ lực của cả hai đã giúp hạnh phúc gia đình nhỏ được giữ vững, ngay cả khi không thể ở gần nhau.

Yêu là mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn

Ly hôn vì yếu tố kinh tế chiếm khoảng 13% trong số các vụ hôn nhân tan vỡ. Đây là điều dễ hiểu bởi “có thực mới vực được đạo”. Khi kinh tế gia đình bất ổn sẽ tạo ra áp lực lên cả vợ và chồng, làm nảy sinh nhiều tranh cãi khó giải quyết. Đáng nói là không ít gia đình trẻ vì thiếu kinh nghiệm, vốn sống nên luôn phải loay hoay trong vòng xoáy “cơm áo gạo tiền”.

Chị Cẩm Hà, 28 tuổi, một người vừa mới kết hôn được hơn 1 năm cho biết: “Bây giờ sợ nhất là nghe câu “Một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Ở Sài Gòn đắt đỏ, trăm thứ cần phải chi tiêu, muốn mua nhà hay sinh con thì còn khó khăn trăm bề. Làm sao hạnh phúc được nếu một trong hai hoặc cả hai vợ chồng không chí thú làm ăn. Tôi nghĩ kinh tế nên là yếu tố quan trọng nhất để duy trì hạnh phúc trong thời đại này”.

Anh Lù Seo Kính và chị Lù Thị Chức vươn lên từ việc áp dụng khoa học vào làm kinh tế

Không phủ nhận vai trò của kinh tế trong việc duy trì hạnh phúc, song gia đình anh Lù Seo Kính, chị Lù Thị Chức (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), một trong 21 gia đình trẻ tiêu biểu 2022 xem trọng việc đồng lòng để tạo ra của cải của hai vợ chồng. Không thể vì kinh tế mà nhất định phải chọn người giàu có hoặc môn đăng hộ đối rồi bỏ qua yếu tố tình yêu. Thay vào đó, anh chị chấp nhận có thể khó khăn trong buổi đầu, nhưng miễn vợ chồng đoàn kết thì cơ hội đổi đời luôn có. Thuở mới lấy nhau, anh Kính và chị Chức thậm chí còn phải dựng nhà ở trên nhà ngoại sống tạm. Sau này anh chị vay vốn ngân hàng để xây dựng ao cá 52m2, đầu tư thêm gà, lợn và các giống rau để tạo lập nguồn thu cho gia đình, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.

Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2022 nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021-2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.