Chìa khóa để giải quyết nhanh mặt bằng

12/07/2023 04:13 GMT+7

Chúng ta hay nói quy trình giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua Quảng Ngãi theo câu này: "Giải tỏa - đền bù - tái định cư". Thực ra, câu này "nói xuôi" nhưng phải "làm ngược" thế này mới hợp lý: "Đền bù - tái định cư - giải tỏa".

Khi nhà nước chưa đền bù thỏa đáng cho dân trong vùng phải chịu giải tỏa, thì chưa thể nói chuyện giải tỏa ngay được. Còn khi đã đền bù thỏa đáng, tìm được sự đồng thuận với nhân dân vùng giải tỏa, thì những khu tái định cư phải có đầy đủ, cho dân thấy, dân tin, dân kiểm tra xem có phù hợp để chọn làm nơi sinh sống lâu dài hay không. Nếu dân ở vùng chuyên nông nghiệp trồng lúa, trồng bắp, trồng khoai, thì tốt nhất, những khu tái định cư phải gần với khu vực sản xuất của dân, và nhà nước không chỉ lo tái định cư nhà ở, mà phải quan tâm đến đất sản xuất của nông dân. Không có tư liệu chính là đất sản xuất, thì nông dân biết làm gì để sống? Vì vậy, giải quyết khâu tái định cư không chỉ giải quyết chỗ ở mà còn phải giải quyết đất sản xuất, nếu nông dân chỉ sống căn bản dựa vào đất ruộng, đất vườn.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Ngãi có tổng chiều dài 60,3 km, đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ. Theo đó, có hơn 5.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1.700 hộ dân phải tái định cư. Con số này khá lớn, mà hiện Quảng Ngãi đã giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công được hơn 86%, thì có thể nói tiến độ là cao so với các tỉnh bạn, và khả năng bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công cao tốc đã sắp thành hiện thực. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc bàn giao thực địa mặt bằng phân lô cho 23/23 khu tái định cư đã xong, các địa phương đã bốc thăm phân lô cho dân.

Quảng Ngãi đã sắp hoàn thành kế hoạch giải phóng và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công cao tốc, nhưng đó mới ở mức "thành" mà chưa thật sự "xong". Chỉ khi người dân vào khu tái định cư, tự xây xong nhà ở, có đầy đủ 4 khâu "điện - đường - trường - trạm", hạ tầng khu tái định cư bảo đảm "đầu vào là nước sạch" và "đầu ra là hệ thống thoát nước" bảo đảm vệ sinh môi trường. Các khu tái định cư có lượng cây xanh đúng chuẩn xanh - sạch, và người dân tái định cư được "an cư" trong khu ở mới, có điều kiện để có thể "lạc nghiệp" lâu dài, thì lúc ấy, mới thật sự là xong.

Rút kinh nghiệm rất nhiều dự án trước đây trong cả nước chỉ lo xong phần giải phóng mặt bằng đã reo lên "Hoàn thành tốt đẹp kế hoạch", trong khi dân tái định cư lại chưa thấy khu ở mới "tốt ngang và tốt hơn khu ở cũ", thậm chí họ thiếu nhiều thứ như đã được hứa hẹn sẽ có, thì làm sao có thể "an cư lạc nghiệp" cho được.

Làm đường cao tốc là để phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh, hai mặt này phải đi đôi với nhau, và phải được coi trọng như nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.