Chia bè, lập phái

09/09/2015 10:00 GMT+7

Chưa khi nào trong nhiều năm qua, nội bộ EU bị phân hóa sâu sắc và rõ rệt như hiện tại. Đây là hậu quả tác động của vấn đề người tị nạn, nhập cư lậu và cho thấy sự liên kết trong khối không thật sự bền vững.

Chưa khi nào trong nhiều năm qua, nội bộ EU bị phân hóa sâu sắc và rõ rệt như hiện tại. Đây là hậu quả tác động của vấn đề người tị nạn, nhập cư lậu và cho thấy sự liên kết trong khối không thật sự bền vững.

EU đang chia rẽ sâu sắc trước vấn đề người di cư - Ảnh: Reuters

Hungary, Áo và Đức đã có những quyết định khiến toàn bộ hệ thống biện pháp chính sách chung của EU về xử lý vấn đề tị nạn và nhập cư lậu bị vô hiệu hóa.

Tất cả thành viên EU đang trả giá đắt cho việc đã nhất thể hóa mọi giá. Dù đã long trọng cam kết và ký kết thỏa thuận về chính sách chung, nội bộ EU hiện bị chia thành 3 phái là chấp nhận người tị nạn, không chấp nhận, và chỉ chấp nhận diện tị nạn nhất định. Tất cả giống nhau ở chỗ chỉ tiếp nhận ít đến mức có thể được và trút gánh nặng sang nước khác, ở chỗ đổ lỗi và gây áp lực đối với nhau.

Những thành viên tiếp nhận người tị nạn và nhập cư lậu như Đức, Áo hay Thụy Điển đều ngậm bồ hòn làm ngọt. Họ không nhận thì rồi dòng người cũng sẽ tìm mọi cách để đến nên thà công khai tiếp nhận để còn trang trải dư luận. Những thành viên EU ở Đông Âu không sẵn sàng tiếp nhận bởi lo ngại về gánh nặng tài chính, bất ổn chính trị và xã hội.

Thách thức chung nhưng mỗi thành viên lại tìm cách xử lý riêng bởi có lợi ích riêng. Vì thế, EU tới nay vẫn chưa có được đồng thuận cần thiết. Đông bất đồng với tây, bắc bất đồng với nam, EU vì chuyện này mà khuấy động hoài nghi về thành tựu liên kết đã đạt được và tương lai của tổ chức. Một chuyện thôi mà gây hại đơn thiệt kép cho EU.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.