Chi trả tiền cho học sinh vùng cao sau 3 năm bị bỏ quên

31/08/2017 08:18 GMT+7

UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa ra quyết định chi gần 5,7 tỉ đồng từ ngân sách để trả tiền hỗ trợ cho 9.866 học sinh (HS) nghèo vùng cao, biên giới của huyện năm học 2013 - 2014 đã bị bỏ quên vì 'nhầm'.

Ngày 29.8, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND H.Tương Dương (Nghệ An), cho biết UBND huyện này vừa ra quyết định chi gần 5,7 tỉ đồng từ ngân sách để trả tiền hỗ trợ cho 9.866 học sinh (HS) nghèo vùng cao, biên giới của huyện năm học 2013 - 2014 đã bị bỏ quên vì “nhầm”.
Cũng theo ông Hải, tháng 8.2014, huyện đã nhận được số tiền gần 5,7 tỉ đồng từ tỉnh rót về để chi trả cho HS. Tuy nhiên, Nghị định 49/2010 quy định số tiền này được chuyển về cho Phòng LĐ-TB-XH, sau đó Nghị định 74/2013 sửa đổi thay thế Nghị định 49 thì số tiền này được chuyển về ngân sách huyện. Cán bộ phụ trách tài chính huyện thời điểm đó đã "nhầm" nên không chuyển số tiền này về Phòng GD-ĐT chi trả cho học sinh mà chi để sử dụng vào mục đích khác. Việc quên chi trả này được phát hiện vào tháng 7 vừa qua khi cử tri phản ánh tại kỳ họp HĐND huyện.
Ông Hải khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý cán bộ làm sai.

tin liên quan

Đóng BHYT mà không được hưởng quyền lợi
Trong năm học 2015 - 2016, hàng chục ngàn HS Phú Yên không được thụ hưởng dịch vụ y tế dù có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); còn nhân viên y tế học đường thì bị nợ tiền thù lao nên bức xúc nghỉ việc, không phục vụ công tác chăm sóc y tế ban đầu cho HS tại trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.