Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng kỷ lục

25/04/2022 12:01 GMT+7

Chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm 2021 đã tăng lên mức kỷ lục bất chấp những ảnh hưởng kinh tế từ đại dịch Covid-19 .

Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển) ngày 25.4 công bố báo cáo cho thấy mức chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm 2021 tiếp tục tăng năm thứ bảy liên tiếp bất chấp những thiệt hại kinh tế do đại dịch Covid-19.

Theo đó, trong năm 2021, tổng mức chi tiêu quân sự trên thế giới là 2.100 tỉ USD, tăng 0,7% so với năm trước. Đây là con số cao nhất chúng ta từng có”, nhà nghiên cứu cấp cao Diego Lopes da Silva tại SIPRI cho hay.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Mức chi tiêu quân sự của Nga trong năm 2021 là 65,9 tỉ USD, tăng 2,9% so với năm trước đó

AFP

Mức chi tiêu quân sự của Nga trong năm 2021 là 65,9 tỉ USD, tăng 2,9% so với năm trước đó và là năm thứ ba liên tiếp tăng lên.

Theo ông Lopes da Silva, chi tiêu quốc phòng của Nga chiếm 4,1% GDP, cao hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới, đưa nước này trở thành nước chi tiêu quốc phòng lớn thứ 5 thế giới.

Nguồn thu lớn từ dầu mỏ và khí đốt đã giúp Nga tăng chi tiêu quân sự và mức chi tiêu tăng mạnh vào thời điểm dần về cuối năm, giai đoạn Nga tập trung lượng lớn binh sĩ gần biên giới Ukraine để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự mở màn hồi tháng 2.2022.

Ở phía ngược lại, chi tiêu quân sự của Ukraine trong năm 2021 chỉ là 5,9 tỉ USD, giảm hơn 8% so với năm trước và chiếm 3,2% GDP. Từ khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine hồi năm 2014, chi tiêu quân sự của Ukraine đã tăng 72%.

Lựu pháo là gì mà Mỹ tích cực viện trợ cho Ukraine?

Những căng thẳng cũng thúc đẩy các nước châu Âu chi tiêu nhiều hơn. Có 8 thành viên NATO có mức chi tiêu quân sự 2% GDP trong năm 2021, tăng thêm 6 nước so với năm 2014.

Mỹ chi tiêu cho quân sự 801 tỉ USD, giảm 1,4% so với năm trước đó nhưng mức chi tiêu này là con số khổng lồ so với các nước khác.

Xếp thứ hai là Trung Quốc với mức chi ước tính 293 tỉ USD, tăng 4,7%. Đây là năm thứ 27 liên tiếp Trung Quốc gia tăng chi tiêu quân sự. Việc này được cho là thúc đẩy các nước trong khu vực tăng theo. Trong đó, chi tiêu của Nhật Bản tăng 7,3% lên thành 54,1 tỉ USD, Hàn Quốc tăng 4,7% lên 50,2 tỉ USD, Úc tăng 4% lên 31,8 tỉ USD trong khi Ấn Độ tăng 0,9% lên 76,6 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.