Chỉ thị 15 tại TX.Trảng Bàng, Tây Ninh: Chủ quan, lơ là người đứng đầu chịu trách nhiệm

Giang Phương
Giang Phương
26/06/2021 11:29 GMT+7

TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) bắt đầu áp dụng các biện pháp phòng theo Chỉ thị số 15 của Chính phủ. Người đứng đầu lơ là, chủ quan sẽ phải chịu trách nhiệm.

Ngày 26.6, UBND TX.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã có văn bản triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, TX.Trảng Bàng thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã theo Chỉ thị 15 của Chính phủ từ 12 giờ ngày 25.6 cho đến khi có thông báo mới.
Cụ thể, UBND TX.Trảng Bàng yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng. Không tụ tập từ 10 trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các điểm công cộng.
Dừng các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tín ngưỡng có tập trung từ 20 người trở lên (khuyến khích thực hiện bằng hình thức trực tuyến). Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Kiểm soát chặt tại các khu vực bị phong tỏa

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn (trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu). Cụ thể: dịch vụ kinh doanh karaoke, quán bar, các điểm kinh doanh internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, massage, xông hơi, nha khoa, dịch vụ làm tóc, dịch vụ làm đẹp, spa, gym, billards, yoga, hồ bơi, ẩm thực hình thức buffet. Tạm dừng các hoạt động hội chợ hát với nhau, tiệc cưới hỏi, các khu vui chơi, giải trí. Không tổ chức các hoạt động sự kiện tập trung từ 10 người trở lên.

Trưa 26.6: Cả nước thêm 37 ca Covid-19, tổng cộng đã có 15.152 bệnh nhân

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ quá 10 người cùng một thời điểm và đảm bảo khoảng cách giữa 2 người theo quy định, khuyến khích bán hàng mang về, bán hàng mang về, bán hàng bằng hình thức trực tuyến. Khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển đến các tỉnh, thành phố có dịch khi không cần thiết.

Lực lượng y tế trong một điểm cách ly y tế

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cán bộ, công chức, viên chức... không được đi ra ngoài tỉnh khi không cần thiết

UBND TX.Trảng Bàng cũng đề nghị người dân trên địa bàn bình tĩnh, tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống và hợp tác với chính quyền địa phương. Nghiêm túc chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch. Khi có triệu chứng hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh Covid-19 phải đến trạm y tế, Trung tâm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được khám, sàng lọc theo quy định. Đồng thời, khai báo y tế trung thực, tuyệt đối không được che giấu tình trạng bệnh của mình.
UBND TX.Trảng Bàng cũng đề nghị thủ trưởng các phòng, ban và các xã phường quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của mình không được đi ra ngoài tỉnh khi không cần thiết….
Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo. Trong đó, các đơn vị, địa phương nào không thực hiện hoặc lơ là để xảy ra lây nhiễm do lỗi chủ quan thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Trước đó, ngày 25.6, liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản chỉ đạo, thống nhất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12 giờ ngày 25.6.2021 cho đến khi có thông báo mới đối với TX.Trảng Bàng.
Nguyên nhân, tại Tây Ninh ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng gồm 5 ca chưa rõ nguồn lây là công nhân tại Công ty TNHH Winga Việt Nam (thuộc KCN Thành Thành Công, TX.Trảng Bàng) . Do đó, việc thực hiện theo Chỉ thị 15 đối với Trảng Bàng nhằm kịp thời phát hiện các mầm bệnh trong cộng đồng và hạn chế lây lan dịch bệnh trên diện rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.