Chỉ số phát triển giới của Việt Nam trong nhóm cao nhất thế giới

Thu Hằng
Thu Hằng
13/11/2021 07:48 GMT+7

Chỉ số phát triển giới ở mức cao, đưa Việt Nam xếp thứ 65 trong số 162 quốc gia và nằm trong nhóm cao nhất trong 5 nhóm trên thế giới .

Ngày 12.11, Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với các cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, từ năm 2016 đến nay, việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, thu hút sự hưởng ứng của toàn xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách giới trong hầu hết các lĩnh vực.

Đáng chú ý, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26% cao hơn 3,46% so với khóa XIV và cao nhất từ Quốc hội khóa V trở lại đây. Nhiều bộ, ngành lần đầu tiên có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Chỉ số phát triển giới ở mức cao, đưa Việt Nam xếp thứ 65 trong số 162 quốc gia và nằm trong nhóm cao nhất trong 5 nhóm trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.