Chi phí sản xuất nông nghiệp tăng, lợi nhuận giảm

Nam Long
Nam Long
17/03/2022 13:55 GMT+7

Chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng nhưng giá nông sản ở ĐBSCL vẫn "giữ vững” và có thời điểm giảm sâu khiến lợi nhuận từ nông nghiệp giảm, người nông dân thua lỗ.

Giá nông sản “giữ vững”, chi phí sản xuất tăng 15 - 20%

Ngày 17.3, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ đông xuân 2021 - 2022; triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, thu đông, mùa 2022 tại Nam bộ. Theo Cục trưởng Cục trồng trọt (Bộ NN-PTNT), tại Nam bộ, vụ đông xuân 2021 - 2022, sản xuất nông nghiệp đối mặt với 3 thách thức lớn là đại dịch covid-19, giá phân bón tăng cao kỷ lục và hạn hán, xâm nhập mặn dự báo nhiều nguy cơ.

Đến thời điểm hiện tại người dân đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích lúa đông xuân 2021-2022

XUÂN PHÚC

Điểm nổi bật là năm nay, năng suất cao nhất trong 20 năm gần đây tuy nhiên do chi phí sản xuất tăng trung bình hơn 3,2 triệu/ha (vụ đông xuân 2020-2021 chỉ 3 triệu/ha) nên lợi nhuận của người nông dân lại giảm (18 triệu đồng/ha trong khi cùng kỳ là 29 triệu đồng/ha).

Tương tự với trái cây, toàn vùng ĐBSCL hiện có hơn 377 nghìn ha, chủ yếu là các loại cây lâu năm như xoài, sầu riêng, bưởi, chôm chôm,…ước sản lượng trong quý 2.2022 toàn vùng Nam bộ là gần 1,2 triệu tấn, riêng vùng ĐBSCL là hơn 943 nghìn tấn. Tuy nhiên, do chi phí vận chuyển đường bộ và đường biển tăng mạnh, làm tăng giá thành khi xuất khẩu, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu cũng như nông dân sản xuất.

Được mùa nhưng chi phí tăng, lợi nhuận giảm, khiến nhiều nông dân điêu đứng

XUÂN PHÚC

Nhằm hạn chế điệp khúc “được mùa mất giá”, các tỉnh ĐBSCL quan tâm chỉ đạo, nông dân có nhiều kinh nghiệm và áp dụng thành công quy trình kỹ thuật rải vụ, hiệu quả kinh tế của rải vụ 5 loại cây ăn quả (thanh long, xoài, chôm chôm, sầu riêng, nhãn) tăng hiệu quả 1,5 lần đến 2 lần so sản xuất chính vụ.

Kiểm soát giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã kiến nghị Bộ NNPT-NN cần phối hợp với Bộ Công thương và các ngành có liên quan quản lý kiểm soát giá vật tư nông nghiệp để tránh tình trạng tư thương ghim hàng, tăng giá, hàng giả, hàng nhái trà trộn gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp; mã số vùng trồng; thủy lợi; Logistics,…

Các đại biểu thảo luận, kiến nghị nhiều ý kiến về phát triển ngành nông nghiệp

XUÂN PHÚC

Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Long, kiến nghị: "Về chuyên môn, Bộ NN-PTNN cần có chỉ đạo, hướng dẫn về các gói kỹ thuật để giảm giá thành sản xuất, tiết kiệm giống, phân bón, tận dụng lượng phân chuồng, phân hữu cơ để giảm giá thành. Kiểm soát tình trạng sử dụng các hoạt chất, thuốc bảo vệ thực vật độc hại trong danh mục gây hại cho môi trường và sức khỏe người tiêu dùng được nhập lậu từ các nước lân cận. Rà soát điều chỉnh bổ sung quy chuẩn kỹ thuật trong áp dụng trồng trọt phù hợp, để các địa phương có thể vận dụng vào các mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao. Riêng tại Vĩnh Long có vùng nguyên liệu trồng khoai lang rất lớn nhưng vẫn chưa được đưa vào sản phẩm xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc và mã số vùng trồng, mã số đóng gói đối với khoai lang…”

Thứ Trưởng Bộ NN-PTNN Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội nghị

XUÂN PHÚC

Thứ Trưởng Bộ NN-PTNN Lê Quốc Doanh cho biết, tới thời điểm hiện tại, người nông dân ở các tỉnh thành Nam bộ, đặc biệt là ĐBSCL đã cố gắng nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức và đã được vụ mùa đông xuân thắng lợi. Năm nay đã có sự chuyển dịch về cơ cấu giống chất lượng, đặc biệt là các giống thơm, đặc sản đạt trên 33%, tăng 11% so vụ đông xuân 2020 - 2021. Đây là tín hiệu rất tốt, chi phí sản xuất thì theo chiều hướng giảm dần, người nông dân đã tiết kiệm hơn được giống sạ và phân bón. Vụ hè thu năm nay, người dân phải nhận diện được bối cảnh còn nhiều thách thức như đại dịch Covid-19, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào sản xuất còn ở mức cao và khó lường.

“Tôi đề nghị các địa phương phải hết sức chủ động trong dự báo, nắm bắt tình hình và cố gắng có vụ hè thu thắng lợi. Tôi đề nghị thời vụ phải tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ NN-PTNT, bố trí thời hè thu tốt, nhưng phải tính cho các bước tiếp theo như vụ thu đông và tính cho cả vụ đông xuân, đặc biệt là ở vùng ven biển có chủ trương sạ sớm để né hạn mặn vụ đông xuân 2022-2023. Ưu tiên hai giống chủ lực là hai giống chất lượng cao, hạt dài, gạo trắng và giống thơm đặc sản. Lưu ý, giống lúa nếp không được vượt quá 10% cơ cấu vụ hè thu. Tiếp tục áp dụng tiến bộ kỹ thuật, canh tác tiên tiến để giảm giá thành sản xuất, nhất là phân bón và giống sạ, tiết kiệm nhưng phải hợp lý, vừa để giảm sâu bệnh, vừa giảm tác động môi trường nhưng nâng cao hiệu quả sản xuất”, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh lưu ý.

Trong năm 2022, trong bối cảnh giá vật tư leo thang, đại dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát tốt, tình hình chiến sự các nước, giá dầu thế giới… dự báo sẽ ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp và vấn đề an ninh lương thực thế giới. Đối với vụ hè thu, thu đông tới, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho rằng đây cũng là vụ mùa quan trọng trong bối cảnh như hiện nay, cần sự phối hợp quyết liệt chỉ đạo của các địa phương để thực hiện thắng lợi, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.