Chị Lâm Như Quỳnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre

Bắc Bình
Bắc Bình
13/10/2022 17:11 GMT+7

Trong hai ngày 12 và 13.10, Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chị Lâm Như Quỳnh đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang; Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ; Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội có 246 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 49.000 đoàn viên toàn tỉnh Bến Tre tham dự.

Hướng đến giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi

Đại hội lần XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tỉnh đoàn Bến Tre đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 34 người. Đại hội đã biểu quyết thông qua 18 chỉ tiêu Nghị quyết và 7 đề án trọng điểm của nhiệm kỳ, thống nhất khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 là “Đoàn kết – tiên phong – sáng tạo – khát vọng – phát triển”.

Chị Lâm Như Quỳnh phát biểu tại đại hội.

ẢNH: BẮC BÌNH

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bến Tre lần XI, chị Lâm Như Quỳnh được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Anh Võ Tuấn Thông, anh Phan Thanh Trẻ và chị Võ Thị Phương Diệu cũng được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh cho biết với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Bến Tre đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, đóng góp tích cực trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh và các phong trào do T.Ư Đoàn phát động. Đồng thời, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Nhiều phong trào của Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở triển khai rộng khắp.

Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bến Tre nhiệm kỳ 2022 - 2027

BẮC BÌNH

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của tuổi trẻ Bến Tre trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. "Mỗi thanh niên Bến Tre phải xây dựng ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước và tiếp tục hướng đến giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi, góp phần xây dựng văn hoá và con người Bến Tre phát triển toàn diện", ông Thọ gửi gắm.

Khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống đẹp trong thanh niên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng: "Các cấp bộ Đoàn tại tỉnh Bến Tre cần tạo động lực phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của thanh niên. Thúc đẩy thanh niên sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường dẫn dắt và giúp thanh niên khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống đẹp. Đồng thời nghiên cứu, phát động và duy trì các chương trình hành động, phù hợp với khả năng, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Từ đó, tạo nên diện mạo mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời gian tới, đóng góp cho sự phát triển phong trào chung của tuổi trẻ cả nước".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại đại hội.

ẢNH: BẮC BÌNH

Để Tỉnh đoàn Bến Tre thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, chị Duy Trang đề nghị: "Các cấp bộ đoàn ở Bến Tre cần tiếp tục đa dạng hóa các loại hình hoạt động để các đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình của T.Ư Đoàn… lan tỏa sâu rộng trong đời sống thanh niên; Khi triển khai các nhiệm vụ cần có sự kế thừa các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khơi gợi được những khát vọng, hoài bão trong đoàn viên, thanh niên xứ Dừa".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Đại hội Tỉnh đoàn Bến Tre.

ẢNH: BẮC BÌNH

Chị Duy Trang tin tưởng rằng, cùng với Ban Chấp hành khoá XI, tuổi trẻ Bến Tre sẽ không ngừng vươn lên, nắm lấy thời cơ mới, vận hội mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển xứng đáng với tiềm năng to lớn của đội ngũ đoàn viên, thanh niên, sự quan tâm tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền và truyền thống anh hùng của quê hương Đồng Khởi.

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh đoàn Bến Tre đã triển khai thực hiện 850 công trình xây dựng và sửa chữa đường, cầu giao thông nông thôn, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa... giá trị làm lợi trên 60 tỉ đồng. Chỉ tính riêng phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút hơn 556.750 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nhiều dấu ấn đáng kể trong toàn xã hội, nội dung hoạt động phong trào đa dạng hơn,…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.