Chỉ là trò bịp!

26/12/2014 04:19 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc phản hồi về các bài viết Giác hơi 7 phút phán “bá bệnh” và Nguy cơ từ kiểu huy động vốn “siêu lợi nhuận” đăng trên Thanh Niên ngày 23 và 24.12.

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc phản hồi về các bài viết Giác hơi 7 phút phán “bá bệnh”Nguy cơ từ kiểu huy động vốn “siêu lợi nhuận” đăng trên Thanh Niên ngày 23 và 24.12.
Mục đích huy động vốn ?
Ở đây có 2 nội dung, một là giác hơi “chẩn bệnh”, hai là huy động vốn. Việc “chẩn bệnh” thế nào thì Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và bước đầu đã thấy sai phạm. Riêng việc huy động vốn bằng hình thức mời gọi người bệnh - khách hàng mua các gói trị liệu với số tiền lớn không chỉ ở cơ sở Hoàng Phi mà còn ở nhiều nơi khác, thì các cơ quan pháp luật cần vào cuộc làm rõ, không để họ hoạt động một cách bất minh, tùy tiện như thế.
PHẠM ĐỨC HUY
(huyducpham@yahoo.com)
Không nên nhẹ dạ cả tin !
Giác hơi mà phán được “bá bệnh”, nghe thật khó tin, đã vậy cơ sở này còn đưa ra các gói trị liệu nhằm huy động vốn từ người bệnh, với “cục mồi” là tiền lời đến hàng tỉ đồng thì càng khó tin hơn. Những ai nhẹ dạ cả tin thì vẫn bị mắc bẫy như thường.
TÔ MINH PHƯƠNG
 (phuongminh@gmail.com)
Móc túi người bệnh
Khám chữa bệnh phải có bằng cấp chuyên môn và có cơ sở đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của ngành y tế. Nhưng những người làm việc ở cơ sở Hoàng Phi chỉ là tay ngang, vậy mà họ vẫn “nổ” chỉ cần giác hơi là biết “bá bệnh”.
Qua cách hoạt động của họ, cùng với việc họ nhắm vào đối tượng là những người già cả, thường mắc các chứng bệnh mạn tính, kinh niên đủ thấy ý đồ không tốt. Rõ ràng mục đích của họ chỉ là móc túi người bệnh.
ĐÀO CÔNG DẪN
 (dandao@yahoo.com)
Ban CTBĐ (tổng hợp)
 
Thầy thuốc muốn chữa bệnh cho người khác thì phải học hỏi qua trường lớp, được đào tạo nhiều năm, được cấp bằng chuyên môn hẳn hoi, chứ không thể đoán bệnh tùy ý được, rất nguy hiểm. Do vậy, bất kể đông hay tây y, chẳng ai thần thánh gì mà chỉ giác hơi là chẩn đoán được “bá bệnh” cả.
Lương y NGUYỄN ĐỨC NGHĨA
 (Q.3, TP.HCM)
Giác hơi rất tốt để chữa bệnh ngoại cảm, nhưng giác hơi không thể biết được bệnh và chữa được bá bệnh. Bệnh thì cần có thầy thuốc thăm khám, tư vấn và đưa ra hướng điều trị thích hợp. Rất mong mọi người hiểu điều này để khỏi tiền mất tật mang.
Lương y ĐINH CÔNG BẢY
(Tổng thư ký Hội Dược liệu TP.HCM)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.