Chị gái, em trai - khi nào nên tách ra?

22/08/2006 14:39 GMT+7

Băn khoăn: Gia đình tôi có hai cháu, bé gái năm nay 9 tuổi, bé trai 6 tuổi. Hiện nay 2 cháu vẫn thích ngủ chung với mẹ. Tôi thấy chúng rất thích gác chân, sờ tai nhau để ngủ. Vì điều kiện gia đình nên phòng ốc chưa khang trang để có các phòng tương đối tiện nghi cho mỗi người phù hợp. Nhìn thấy con gái lớn, tôi vừa mừng, vừa lo và trăn trở. Rất mong được tư vấn giúp khi nào thì nên để 2 cháu ngủ riêng để tránh những điều không nên có đối với tâm sinh lý của các cháu? (Nguyen Thi Thanh Thuy - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vũng Tàu)

Gỡ rối: Khi đứa bé 5 tuổi, mọi tính cách đã được hình thành gần như hoàn chỉnh: Hiền hay dữ, ích kỷ hay vị tha, v.v... đã được thể hiện khá rõ nét qua hoạt động vui chơi, qua giao lưu với bạn bè và mọi người trong gia đình. Khá nổi bật trong tính cách trẻ ở tuổi này là tính tò mò và hay bắt chước, cả cái tốt lẫn cái xấu. Chúng học cách làm người lớn qua cử chỉ, thái độ của người lớn nhiều hơn là qua lời nói.

Việc hai chị em là con gái và con trai của bạn hay "gác chân lên nhau, sờ vào tai nhau ngủ" nên coi như chúng đang lặp lại cử chỉ âu yếm, vuốt ve của mẹ dành cho chúng. Trước khi đi ngủ, mẹ thường vừa ru vừa xoa nhẹ vào tóc con, cho con gác chân lên người mình hoặc để những ngón tay nhỏ xíu của con nắm chặt một ngón tay của mình, cho chúng cảm giác mẹ luôn bên cạnh con, cả trong giấc ngủ. Chúng đang bắt chước người lớn.

Hành động này cũng còn có thể xuất phát từ ý thức của người chị 9 tuổi, muốn thay mẹ vỗ về, vuốt ve em trai, thể hiện tình cảm với em đồng thời cũng thể hiện vai trò người chị. Nếu muốn thử xem chúng có âu yếm nhau quá mức không, bạn có thể tạo tình huống giả: Để hai chị em ngủ với nhau mà không có mẹ. Nói với chúng: mẹ có công việc, tối về trễ, nhưng sự thật thì mẹ ở gần đâu đấy theo dõi xem chúng làm gì.


Chơi đùa chung nhưng nên cho các bé ngủ riêng (ảnh: gettyimages)

Ở lứa tuổi của hai cháu (6-9 tuổi), bạn nên cho hai cháu ngủ tách khỏi cha mẹ là tốt nhất. Đề phòng việc chúng nhìn thấy hoặc nghe thấy những chuyện riêng của cha mẹ. Mặt khác, dù vẫn có thể ngủ chung phòng nhưng mỗi cháu nên cho ngủ riêng giường, vừa tập cho các con bạn có ý thức độc lập, vừa để chúng ngủ say hơn vì không phải luôn va chạm vào nhau khi ngủ.

Bạn quả là một người mẹ chu đáo, thận trọng trong cách nuôi dạy con cái. Chúc bạn hạnh phúc.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Bùi Kim Phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.