Chỉ định trường mầm non mua sữa là do... lỗi đánh máy!

17/08/2016 09:05 GMT+7

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, khẳng định việc lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang ra văn bản buộc các trường mầm non trên địa bàn chỉ sử dụng sữa của 4 hãng sữa là sai.

Ngày 16.8, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, khẳng định việc lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang ra văn bản buộc các trường mầm non trên địa bàn chỉ sử dụng sữa của 4 hãng sữa là sai.
Trước đó, vào ngày 8.8, Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang (Đà Nẵng) ra văn bản về việc hợp đồng sữa trong trường mầm non yêu cầu các trường chỉ được phép ký hợp đồng cung ứng sữa của tối đa 3 trong 4 hãng sữa đã ký cam kết với phòng giáo dục huyện, gồm: Công ty cổ phần thực phẩm SaCo, Công ty TNHH VHCT, Công ty cổ phần 3 Sơn và Công ty TNHH Khánh Chương. Văn bản trên do chính Trưởng phòng GD-ĐT H.Hòa Vang, bà Phạm Hồ Quỳnh Trang ký.
Giải thích việc ký kết văn bản trên, bà Phạm Hồ Quỳnh Trang cho rằng hoàn toàn là do “lỗi đánh máy”. Chủ trương của lãnh đạo UBND TP là phải chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của trẻ tại các trường mầm non, vì vậy, đến thời điểm ký văn bản, chỉ có 4 công ty này gửi cam kết về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm của mình đến phòng giáo dục.
“Phòng giáo dục huyện đã khảo sát các loại sữa của 14 trường mầm non tại huyện đang sử dụng, yêu cầu các công ty ký cam kết, và chỉ có 4 công ty ký, nên phòng mới có văn bản để khuyến khích các trường mầm non sử dụng sữa của các hãng này. Phòng giáo dục không hề ký hợp đồng với 4 công ty sữa này, nên các trường ký kết với công ty nào đều do các trường tự chủ, miễn đảm bảo an toàn cho trẻ. Chủ trương là vậy nhưng khi thảo văn bản, lãnh đạo phòng giáo dục lại không đọc kỹ nội dung của văn bản, nên không phát hiện ra “lỗi đánh máy” này”, bà Trang cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.