Chỉ còn một đại học không hủy bằng tiến sĩ danh dự của ông Trump

13/01/2021 14:43 GMT+7

Sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1, một số trường đại học thu hồi bằng tiến sĩ danh dự đã cấp cho Tổng thống Donald Trump, ngoại trừ Đại học Liberty.

Tổng thống Trump đã được cấp 5 bằng tiến sĩ danh dự từ 3 đại học ở Mỹ: Đại học Lehigh năm 1988, Đại học Wagner năm 2004, từ Đại học Liberty (cấp 2 lần vào năm 2012 và 2017); và Đại học Robert Gordon ở Scotland năm 2010.
Đến nay, chỉ còn mỗi Đại học Liberty không thu hồi bằng tiến sĩ danh dự đã cấp cho Tổng thống Trump.
Vào năm 2012, Đại học Liberty trao cho ông Trump bằng tiến sĩ kinh doanh danh dự. Đến năm 2017, trường đại học này tiếp tục vinh danh ông khi trao bằng tiến sĩ luật danh dự.
Tuy nhiên, Save71 - tổ chức cựu sinh viên kêu gọi cải cách Đại học Liberty - tin rằng trường cũng nên hủy bỏ 2 bằng tiến sĩ danh dự đã trao cho ông Trump.
Trước đó, Đại học Robert Gordon đã hủy bỏ bằng danh dự vào năm 2015 sau khi xác định Tổng thống Trump "đưa ra một số tuyên bố hoàn toàn không phù hợp với các đặc tính và giá trị của trường".
Còn Đại học Lehigh và Đại học Wagner hôm 9.1 đã lần lượt có động thái tương tự sau vụ đám đông người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào làm loạn tại Điện Capitol hôm 6.1, khiến 5 người chết và nhiều người bị thương.
Trong diễn biến khác, ông Bill Kristol - nhân vật hàng đầu của phong trào chống Trump Defending Democracy Together (Cùng nhau bảo vệ nền dân chủ) - tuyên bố vừa thành lập quỹ trị giá 50 triệu USD nhằm bảo vệ các nghị sĩ đảng Cộng hòa có hành động chống lại tổng thống sắp mãn nhiệm.
Trên Twitter, ông Kristol cho rằng khoản tiền mặt hỗ trợ sẽ giúp “bảo vệ những đảng viên đảng Cộng hòa dám hành động nhằm buộc Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về việc kích động bạo loạn tại Điện Capitol”.
Xem thêm:

Tổng thống Trump nói không chịu trách nhiệm về vụ bạo động Điện Capitol

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.