Chị Chu Hồng Minh: Tích cực tìm hiểu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/04/2023 14:03 GMT+7

Phát biểu khai mạc hội nghị học tập nghị quyết, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết đây là dịp để triển khai sâu rộng, có hiệu quả các hoạt động tìm hiểu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 28.4, Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII và tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị diễn ra trực tiếp và 107 điểm cầu trực tuyến cấp huyện với sự chủ trì của Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh.

Chị Chu Hồng Minh: 'Tích cực tìm hiểu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng' - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu trung tâm

NGUYỆT ÁNH

Phát biểu khai mạc hội nghị, chị Chu Hồng Minh cho biết đây là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực triển khai sâu rộng, có hiệu quả các hoạt động tìm hiểu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tiếp cận, nghiên cứu nguồn tài liệu chính thống, chất lượng cao; cung cấp tri thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học để vận dụng vào công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chị Chu Hồng Minh: 'Tích cực tìm hiểu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng' - Ảnh 2.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại hội nghị

NGUYỆT ÁNH

Để đợt sinh hoạt chính trị được triển khai nghiêm túc, thường xuyên và có hiệu quả, chị Chu Hồng Minh đề nghị ngay sau hội nghị, các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhằm tăng cường nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, sáng tạo, đổi mới trong các phương thức tuyên truyền về tác phẩm và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng.

Chị Minh cũng đề nghị các cơ sở Đoàn thường xuyên theo dõi tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tích cực đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; mở rộng các kênh tuyên truyền và tiếp nhận phản ánh của đoàn viên, thanh niên và nhân dân về các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

"Ngoài ra, mỗi đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục trau dồi bản lĩnh, vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước", chị Minh nhấn mạnh. 

Chị Chu Hồng Minh: 'Tích cực tìm hiểu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng' - Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn học tập trực tuyến tại các điểm cầu

NGUYỆT ÁNH

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII và tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị cũng được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.