Chị Cẩm Thị Huyền Trang tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/09/2022 15:47 GMT+7

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sơn La khóa mới, đã bầu 11 người vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới; bầu bí thư, phó bí thư. Chị Cẩm Thị Huyền Trang tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La.

Ngày 23.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự 243 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 73.000 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 32 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới đã bầu 11 người vào Ban Thường vụ, bầu bí thư và phó bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới. Kết quả, chị Cẩm Thị Huyền Trang đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La nhiệm kỳ mới.

Chị Cẩm Thị Huyền Trang

nvcc

Chị Cẩm Thị Huyền Trang (36 tuổi, dân tộc Thái) quê quán ở xã Quang Huy, H.Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán, cử nhân kinh tế chính trị; thạc sĩ quản lý kinh tế. Lý luận chính trị: cao cấp.

Quá trình công tác, chị Trang đã trải qua các chức vụ:

Từ tháng 7.2009: Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Từ tháng 11.2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tổ chức - kiểm tra Tỉnh đoàn Sơn La.

Từ tháng 10.2017: Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Sơn La.

Từ tháng 8.2020: Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La.

Từ tháng 9.2020: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La; Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La.

Từ tháng 7.2022 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La; Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La.

Hội nghị cũng bầu 3 phó bí thư, gồm: anh Nguyễn Duy Dũng (36 tuổi) quê quán: H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; trình độ chuyên môn: cử nhân triết học, thạc sĩ triết học cao cấp.

Anh Vi Tuấn Bảo (35 tuổi) quê quán: xã Lóng Phiêng, H.Yên Châu, tỉnh Sơn La; trình độ chuyên môn: cử nhân quản lý văn hoá, thạc sĩ quản lý kinh tế cao cấp.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi) quê quán: xã Vũ Vân, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; trình độ chuyên môn: cử nhân sư phạm sinh học, thạc sĩ chính sách công cao cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.