Chi 128 tỉ nạo vét bùn hồ Tây nhưng không thấy bùn: Bí thư quận lên tiếng

06/12/2016 13:06 GMT+7

Liên quan đến phát biểu của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung 'chi 128 tỉ đồng nạo vét bùn hồ Tây nhưng không thấy khối bùn nào', Bí thư quận Tây Hồ khẳng định không có chuyện này và quận sẽ báo cáo lại thành phố.

Trao đổi với phóng viên báo chí bên lề kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội sáng nay 6.12, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ cho biết, “không có việc chi phí 128 tỉ đồng mà không nạo vét được mét khối bùn nào ở Hồ Tây”.
Theo ông Thắng, gói thầu 23 là làm ở các hồ nhỏ xung quanh hồ Tây như hồ bơi Quảng Bá với đầm Bảy. “Có hai cái đó thôi. Kè thì đã kè rồi, còn làm đường nữa. Hôm qua tôi đặt câu hỏi là thành phố đã cho dừng từ 2014, bây giờ có tiếp tục làm nữa hay không?”, ông Thắng nói.
“Tôi khẳng định là không có chuyện đó, không có chuyện chi tiền nhưng lại không có mét khối bùn nào. Làm dự án đâu phải đơn giản, không làm mà tốn chừng đấy tiền thì chết. Thời gian tới, UBND quận Tây Hồ sẽ có báo cáo lại với Chủ tịch UBND TP”, ông Thắng nói.
Theo ông Thắng, những dự án nạo vét bùn đã thực hiện đem lại hiệu quả ở khu vực đầm Bảy, khu vực bến đua thuyền, khu vực tượng đôi rồng.
“Những nơi đó đã thực hiện rồi và đã quyết toán theo quy định, Dự án do Ban Quản lý dự án Tây Hồ thực hiện, theo đúng quy định của luật Đầu tư, quận cũng đã có kiểm tra. Tức là đã có những khối bùn cụ thể, chứ không chi chừng đấy tiền mà lại không nạo vét bùn thì có đi tù. Chắc chắn UBND quận Tây Hồ sẽ có báo cáo lại với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung”, ông Thắng cho hay.
Theo ông Thắng, hiện khu vực hồ đường Thanh Niên đang có nhiều bùn nhất. Sắp tới dù UBND thành phố thực hiện hay quận làm cũng sẽ tiến hành lập dự án để nạo vét.
Chiều qua 5.12, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết sau khi kiểm tra lại, đã thấy từ năm 2011 đến nay, quận Tây Hồ đã thực hiện 4 dự án nạo vét hồ Tây với tổng vốn đầu tư khoảng 128 tỉ đồng. Trong đó, có gói thầu liên quan đến nạo vét ở khu vực đường Thanh Niên hơn 33 tỉ đồng nhưng chưa làm.
“Nếu hút 1,2 triệu khối bùn, các nhà khảo sát đưa ra số tiền từ 170 -180 tỉ đồng, tuy nhiên trong 4 năm qua Ban quản lý hồ Tây dùng hết 128 tỉ đồng nhưng tôi không thấy một khối bùn ở đâu cả”, ông Chung nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.