Chevrolet Corvette C2 Stingray gần 60 năm tuổi trông như mới tại Sài Gòn

Gia Linh
Gia Linh
23/10/2022 17:45 GMT+7

Chiếc Chevrolet Corvette C2 Stingray đời 1967 được một người chơi xe ở Sài Gòn phục chế trông như mới, gây chú ý khi lăn bánh trên đường phố.

Được mệnh danh là một trong những mẫu Corvette đẹp nhất và thiết kế ô tô thành công nhất của hãng xe Mỹ, chiếc Corvette C2 Stingray đề cập trong bài viết này được xem độc nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Corvette C2 Stingray đời 1967 với bộ dạng như mới tại Sài Gòn

Vũ Ngọc bách

C2 là mẫu Corvette đầu tiên được hãng xe Chevrolet đặt tên Stingray, sản xuất vào năm 1963 - 1967. Thời gian sau đó, Chevrolet Corvette có thêm các biến thể C3 sản xuất vào năm 1969 - 1976, C7 sản xuất vào năm 2013-2019 và mới nhất là C8 sản xuất từ năm 2020 đến nay.

Chiếc Corvette C2 Stingray lăn bánh tại TP.HCM được xác định sản xuất vào năm 1967, dựa vào hốc gió với 5 khe hở ở vòm bánh trước và đèn báo lùi bố trí trên biển số. Ở thời điểm này, xe thể thao 2 cửa mui trần này trang bị động cơ dung tích 7.0L V8 Big Block mạnh mẽ nhất của dòng C2 có sức mạnh dao động 390 - 435 mã lực. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 4 cấp gần như đã "tuyệt chủng" trong thế giới xe hiện đại.

Chiếc Corvette C2 Stingray đời 1967 có thiết kế như du thuyền khi nhìn từ phía sau

Vũ ngọc bách

Thiết kế xe Chevrolet Corvette C2 Stingray lạ mắt ở thời điểm gần 60 năm trước với kiểu đèn pha dạng mắt ếch, có thể đóng phẳng xuống ca-pô xe. Kiểu thiết kế đèn pha này là phong cách đặc trưng của nhiều dòng xe ở thế kỷ 20, không chỉ mang đến tính thẩm mỹ cao mà còn sở hữu khí động học tốt hơn khi không sử dụng đến.

Phần đuôi xe lạ mắt với thiết kế mỏng và nhọn hướng về phía sau. Đèn chiếu hậu dạng hai bóng và hệ thống ống xả đặt đối xứng hai bên. Quan sát trực diện, đuôi xe giống chiếc du thuyền nhỏ.

Nội thất Corvette C2 Stingray đời 1967 có tông màu phù hợp với tổng thể

Xe cơ bắp Mỹ này vẫn trong trình trạng nguyên bản ở ngoại thất lẫn nội thất dù đã có tuổi đời gần 60 năm, điều này cũng dễ hiểu khi được chủ xe phục chế lại. Hiện chưa rõ màu sơn nguyên bản của xe nhưng đang phủ màu xanh dương đi kèm những đường sọc màu đen tạo điểm nhấn, các chi tiết mạ crôm sáng thay mới hoặc đánh bóng lại như nguyên bản.

Chủ nhân chiếc Corvette C2 Stingray đời 1967 này tỏ ra sành sỏi khi pha trộn vẻ đẹp cổ điển xe nguyên bản với bộ mâm Fuel D.Concave của hãng Schott có thiết kế lạ mắt với hai tông màu xanh dương và crôm màu sáng, kích thước 18 inch phía trước và 20 inch phía sau, đi kèm ốc khóa tâm hình phi tiêu tương tự như bánh mâm nhôm nguyên bản trên Corvette C2.

Chiếc Corvette C2 Stingray đời 1967 hiện có giá trị cao trên thị trường xe cổ

Trong khi đó, ghế ngồi bên trong Corvette C2 Stingray đời 1967 được bọc lại tông màu xanh đồng màu với ngoại hình xe, thiết kế đơn giản với vô lăng ba chấu và logo Corvette đặt giữa, phía sau có cụm 6 đồng hồ cơ truyền thống, hiển thị nhiều thông tin của xe như tốc độ, vòng tua máy, mức nhiên liệu...

Nằm giữa bảng điều khiển trung tâm có cụm đồng hồ hiển thị thời gian, nút bấm dạng xoay và hệ thống giải trí AM/FM, đi kèm hai cửa gió điều hòa đặt hai bên. Mọi thứ bên trong khoang lái dường như phục dựng lại theo nguyên gốc của nhà sản xuất.

Tại thời điểm trình làng, Corvette C2 Stingray có giá bán vào khoảng 4.500 USD. Hiện nay, trên thị trường xe cũ ở nước ngoài, nhiều chiếc Corvette C2 Stingray sang nhượng ;ại ở mức 150.000 USD. Khi kết thúc vòng đời, tổng cộng đã có 117.964 chiếc Corvette C2 lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.