Chết sau 2 năm bị chó hàng xóm cắn

Gia Bách
Gia Bách
19/09/2019 10:04 GMT+7

Một người đàn ông ở Cà Mau tử vong sau 2 năm bị chó hàng xóm cắn nhưng không đi tiêm ngừa mà lại chữa trị theo dân gian.

Ngày 19.9, nguồn tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết địa phương này vừa có bệnh nhân tử vong sau 2 năm bị chó cắn.

Ngày 15.9, bệnh nhân Ng.Đ.S (47 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Tây, H.Phú Tân) nhập viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau với triệu chứng co giật 2 chân, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ nước..., được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Ngày 17.9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau chuyển bệnh nhân Ng.Đ.S lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng bệnh nhân tử vong trên đường chuyển bệnh.

Theo lời người nhà của bệnh nhân Ng.Đ.S, cách đây 2 năm, bệnh nhân bị con chó của người hàng xóm cắn vào chân chảy máu nhẹ. Bệnh nhân không đi tiêm ngừa vắc xin dại mà sử dụng biện pháp dân gian. Sau đó, con chó trên bị đập chết và làm thịt.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay tỉnh có 2 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.