Chen lấn mua hàng ngày Black Friday

Mai Phương
Mai Phương
23/11/2018 16:30 GMT+7

Từ sáng nay 23.11, nhiều khách hàng đã bắt đầu đi mua hàng giá rẻ nhân dịp Black Friday.

[VIDEO] Biển người mua sắm, săn đồ giảm giá trong ngày Black Friday ở Hà Nội
Ngay từ 9 giờ sáng, tại cửa hàng thời trang M. trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP.HCM, khách hàng ra vô tấp nập. Cửa hàng này công bố giảm giá 50% cho tất cả sản phẩm chỉ duy nhất trong ngày 23.11.
Khá nhiều cửa hàng đã quảng bá rầm rộ cho chương trình khuyến mãi dịp Balck Firday 2018 với những khẩu hiệu như "Sale khủng", "Sale sập sàn". 
Thế nhưng, cảnh chen lấn, xếp hàng rồng rắn mới thật sự diễn ra ở trong các trung tâm thương mại tại quận 1, TP.HCM.

Những bảng hiệu giảm giá lên đến 50% được treo khắp nơi Ngọc Dương
"Kinh khủng" nhất là từ 11 - 14 giờ, một số cửa hàng tung chương trình giảm giá sốc cho "giờ vàng" để thu hút lượng khách hàng nườm nượp đổ về. Thậm chí một số cửa hàng phải chận khách ngay từ cửa khi phía trong không còn chỗ trống. Chỉ khi nào có khách từ bên trong đi ra thì khách bên ngoài mới vào được. Hai vợ chồng chị Hồng cho biết chị xếp hàng gần cả giờ đồng hồ ở Vincom nhưng vẫn chưa đến lượt. Do đó chị phải sang Takashimaya và đúng giờ vàng nên mua luôn 4 túi xách với giá giảm 50%, còn hơn 2,2 triệu đồng. 
Dòng người chen chật kín trong một cửa hàng giày dép túi xách ở Vincom, quận 1,TP.HCM
Nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào trong mua sắm M.P
Sau cảnh chen chân để chọn lựa mua hàng là đến lúc phải xếp hàng chờ tính tiền. Dòng người rồng rắn xếp hàng trước các quầy thu ngân đủ khiến những người không kiên nhẫn phải bỏ cuộc trong việc mua hàng giảm giá.

Tay xách nách mang chờ tính tiền
Dòng người xếp hàng chờ tính tiền luôn rất đông
Sau khi thoát khỏi cảnh chen lấn trong những cửa hàng, nhiều người phải tìm nơi nghỉ mệt M.P
Theo quy định, dịp Black Friday không được giảm giá quá 50% nhưng một số cửa hàng vẫn để bảng giá giảm lên đến 70 - 90%. 
Một điểm bán giày treo bảng giảm lên đến 70% tại Trung tâm mua sắm Takashimaya M.P
Bên trong các cửa hàng người đông nghẹt thì bên ngoài các tuyến đường dẫn vào các trung tâm thương mại ở quận 1, TP.HCM  như đường Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur... trưa nay cũng liên tục kẹt xe.
Các bãi xe luôn kín chỗ
Các loại xe phải nhích từng chút trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 vào trưa 23.11 Ngọc Dương
Theo ghi nhận, cảnh chen lấn đông đúc để mua hàng ngày Black Friday chủ yếu diễn ra ở các trung tâm thương mại, nơi tập trung nhiều thương hiệu nước ngoài. Một số cửa hàng riêng lẻ trên các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Lê Văn Sỹ... dù cũng giảm giá nhưng lượng khách không đông.
Dù nhiều khách hàng mong chờ săn hàng giảm giá dịp này nhưng nhiều người vẫn thất vọng vì các mẫu chỉ giảm rất ít. Chị Dương, một khách hàng tại quận 10, TP.HCM cho biết sáng 23.11, chị cũng dạo qua một số cửa hàng ở trung tâm thương mại  nhưng ra về tay không. "Tôi muốn mua mấy đôi giày cho em bé mà vô thử 1-2 cửa hàng thấy toàn mẫu xấu, mẫu cũ. Mấy mẫu mới đều không được giảm hoặc không còn trên kệ. Black Friday ở Việt Nam không hấp dẫn như ở các nước khác. Thà canh mua đặt hàng ở các nước như Mỹ, Anh về chậm xíu mà đẹp và rẻ hơn nhiều", chị Dương nói. 
Dịp Black Friday, các cửa hàng bán đồ công nghệ như FPT Shop, Mai Nguyên, Thế Giới Di Động hay trên các chợ điện tử như Tiki, Lazada, Sendo, Adayroo... cũng tung các chương trình giảm giá khủng, thậm chí lên đến 70-80%. Ví dụ trên sàn Tiki, một số mặt hàng giảm mạnh như balo thời trang Xaomi giảm 64%, từ 713.000 đồng xuống còn 259.000 đồng. Máy pha cà phê Electrolux giảm 55%, từ 890.000 đồng còn 399.000 đồng; thẻ nhớ Micro SD Samsung giảm 76%, từ 600.000 đồng xuống còn 145.000 đồng... Lazada cũng công bố giảm đến 70% nhiều mặt hàng từ ngày 23 - 26.11. Hay trên Adayroi rất nhiều điện thoại di động được giảm trên 20%, máy ảnh Canon giảm sốc đến 38%... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.