Chen chân xem trình diễn công nghệ robot Nhật

14/08/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Hàng trăm sinh viên, học sinh và những người hâm mộ công nghệ đã có một buổi thưởng thức mãn nhãn với những màn trình diễn độc đáo của những robot đến từ Nhật Bản.

Buổi hội thảo thuyết trình và trình diễn công nghệ chế tạo robot tiên tiến của Nhật Bản do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản - Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và Đại học FPT phối hợp tổ chức đã diễn ra vào chiều qua (13.8) tại Hà Nội.

Với buổi trình diễn này, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chứng kiến màn trình diễn về các robot sử dụng hệ điều hành Androi trong hành trình qua nhiều quốc gia trên thế giới.

Diễn giả chính của hội thảo là GS-TS Hiroshi Ishiguro - người được vinh danh là một trong 100 thiên tài sống của thế giới. GS Ishiguro đã dành tất cả lòng nhiệt huyết của mình vào việc nghiên cứu và phát triển Hệ điều hành Android gần với đời sống mang tên gọi “Geminoids” để có thể tìm hiểu được ý nghĩa của việc là một con người.

Nhiều mẫu robot do GS-TS Hiroshi Ishiguro sáng tạo ra đã được sử dụng rộng rãi ở Nhật, Mỹ, Thái Lan phục vụ cho nhiều công công việc như bảo vệ, làm người mẫu trình diễn ở shop thời trang, phục vụ cho việc dạy học... Theo ông, cùng với sự phát triển của công nghệ, trong một tương lai không xa, các robot có thể sẽ phổ biến và có vị trí như những chiếc điện thoại di động hay máy tính hiện nay.

Lời khuyên của GS-TS Hiroshi Ishiguro với những bạn trẻ VN đam mê khoa học là “hãy sáng tạo ra những cái mới chưa từng có trong sách vở”. Nhưng trước đó hãy học tập và cố gắng trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó.

Điều quan trọng là không được ngừng thắc mắc và đặt ra những câu hỏi. “Khi còn trẻ chúng ta luôn đặt ra thật nhiều câu hỏi, nhưng càng lớn chúng ta càng ít hỏi đi, càng ít suy nghĩ hơn mặc dù chúng ta không hiểu một vấn đề nào đó. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ làm ra vẻ hiểu mọi thứ. Các bạn đừng phải phạm sai lầm đó”, GS-TS Hiroshi Ishiguro chia sẻ.


Diễn giả chính của hội thảo là GS-TS Hiroshi Ishiguro. Vấn đề được ông đào sâu nghiên cứu
là tạo ra những robot có khả năng thấu hiểu con người 
 


Trước khi màn trình diễn được bắt đầu, mọi người đều không hề biết
những chú robot này có những “chiêu trò” đặc biệt gì


Mặc dù chỉ là những robot “đơn giản” nhưng những robot được mang đến
trình diễn tại Việt Nam trong chuyến đi này đã thu hút được sự quan tâm
đặc biệt của công chúng Việt Nam


Không chỉ được xem các robot biểu diễn, các bạn trẻ tham dự hội thảo
còn được trực tiếp điều khiển robot trong trò chơi “robot đấu vật sumo”


Một khán giả nhí say sưa với những trải nghiệm cùng robot robovie i2.
Không chỉ tạo ấn tượng mạnh về công nghệ, buổi trình diễn còn được khéo léo
lồng ghép những nét văn hóa đặc trưng của đất nước Mặt trời mọc
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cặp robot đấu vật này thuộc dạng robot đơn giản nhất. Bên trong mỗi robot
có 3 động cơ giúp robot thực hiện được những động tác và chuyển động cơ bản


Robot này có tới 17 động cơ và có thể thực hiện nhiều động tác phức tạp.
Trên đầu robot còn có camera giúp robot có thể nhận dạng hình ảnh sau đó xử lý và
đưa ra những phản ứng phù hợp. Tại buổi trình diễn, robot VisiON4G này 
đã thực hiện các động tác rê dắt bóng và sau đó tung ra những cú sút ngoạn mục

 
Trong khi đó Robovie X2 lại thể hiện khả năng nhảy múa xuất sắc


... và chơi đàn shamisen cũng rất cừ 


Ba chú robot RB2000 này lại đem đến cho công chúng một màn nhảy múa tập thể đầy hứng khởi


... trên nền một bản nhạc của Lady Gaga 

 

Trường Sơn (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.