Chém người tử vong, băng côn đồ miệt vườn lãnh án

Mai Trâm
Mai Trâm
22/11/2019 16:17 GMT+7

Chỉ vì nhớ lại lời hăm dọa của Phong, Quang rủ nhóm bạn đi trả thù và dùng mã tấu chém nạn nhân tử vong.

Ngày 22.11, liên quan đến vụ chém người gây tử vong, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hữu Quang (19 tuổi) 18 năm tù; Nguvễn Thành Đạt (16 tuổi) 6 năm tù; Nguyễn Hoàng Thượng (18 tuổi) 4 năm tù; Trần Tiểu Bảo, Dương Minh Mẫn (cùng 16 tuổi) mỗi bị cáo 3 năm tù; Trương Tấn Thêm (15 tuổi) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội giết người; Nguyễn Tấn Định (17 tuổi) 1 năm tù (cho hưởng án treo) về tội che giấu tội phạm. Tất cả các bị cáo cùng ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ.
Theo cáo trạng, tối 22.1, Quang cùng nhóm bạn gồm Đạt, Thượng, Bảo, Mẫn, Thêm tổ chức nhậu tại quán cà phê Như Ý do Định làm chủ ở TT.Phong Điền, H.Phong Điền.
Quang lấy xe máy chở Thêm đi mua rượu. Trên đường đi, thấy Dương Thiện Phong (ngụ cùng địa phương) đang chơi tại sân patin, Quang nhớ lại chuyện tuần trước Phong đòi chém mình nên sinh ý định trả thù.
Để tìm người hỗ trợ, Quang chở Thêm lại quán cà phê và thông báo cho Đạt, Thượng, Mẫn, Bảo biết Phong đang ở sân patin rồi rủ nhau đi đánh Phong. Riêng Định ở lại trông coi quán. Đạt điều khiển xe máy chở Quang cầm theo mã tấu ngồi phía sau, Thượng chở Mẫn, Bảo chở Thêm cùng đến sân patin tìm Phong.
Do thấy Phong chỉ có một mình nên cả nhóm thống nhất đứng bên ngoài quan sát và hỗ trợ khi cần thiết, còn Quang một mình cầm mã tấu đi vào và dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người làm Phong gục tại chỗ. Sau đó, Quang cùng cả nhóm về lại quán cà phê Như Ý.
Khi về đến quán, Quang cầm mã tấu cất giấu; đồng thời nói cho Định biết vừa "xử" Phong. Sau đó, Quang cùng Đạt, Thượng, Mẫn, Thêm đi về nhà Mẫn để nhậu.
Do sợ nhóm bạn bị bắt nên Định mang cây mã tấu cất giấu rồi đến nhà Mẫn để cùng nhậu. Riêng Dương Thiện Phong được đưa đến Trung tâm y tế H.Phong Điền cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi vào viện.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thông qua mạng xã hội Facebook, Bảo biết Phong đã tử vong nên thông báo cho cả nhóm biết. Quang bàn với Đạt, Thêm và Định đến bến xe Cần Thơ mua vé xe để bỏ trốn.
Tuy nhiên, do được các cơ quan chức năng và gia đình vận động nên Quang đến công an đầu thú và lần lượt khai ra các đồng phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.