Chém người, cướp xe máy rồi ung dung lên đường về quê

16/08/2016 17:59 GMT+7

Một nam thanh niên ở TP.Hải Phòng sau khi chém người lái xe ôm, cướp xe máy đi bán ở TP.Móng Cái, đã bị bắt giữ khi đang trên xe khách về quê.

Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án cướp xe ôm xảy ra trên địa bàn vào tối 14.8.
Theo hồ sơ điều tra, anh Đinh Văn Vường (47 tuổi, trú tại thôn 4, xã Quảng Long, huyện Hải Hà) làm nghề xe ôm, khi chở một nam thanh niên đến khu vực thôn Hải Sơn, xã Quảng Thành đã bị người này dùng dao đâm, chém bị thương và cướp đi chiếc xe máy Honda Wave.
Sau khi cướp tài sản, đối tượng này đi xe máy về hướng TP.Móng Cái. Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Hà đã khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, tạm trú trên địa bàn và xác định đối tượng gây án là Cù Anh Sơn (22 tuổi, quê ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), từng tạm trú tại huyện Hải Hà. 
Công an địa phương này đã phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt đối tượng. Đến chiều 15.8, tổ công tác của Công an huyện Hải Hà phối hợp với Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến lập chốt chặn và bắt giữ Sơn khi đối tượng này đang trên xe khách đi từ Móng Cái về Hải Phòng.
Tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để chuẩn bị cho vụ cướp, Sơn đã chuẩn bị trước 2 con dao, lợi dụng khu vực đêm tối, ít người qua lại đã đâm, chém bị thương anh Vường và cướp xe máy bán ở TP.Móng Cái lấy tiền tiêu, sau đó bắt xe khách về quê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.