Chém chết người, lãnh án 5 năm tù

31/08/2018 14:52 GMT+7

Nghe cha báo bị đánh, người con gọi thêm người chạy đến lao vào cuộc ẩu đả, sau đó bị chém chết.

Chiều 30.8, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Huệ, Long An) 5 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 19.3, bà Nguyễn Thị Rơ (54 tuổi, chị ruột của Nguyễn Văn Trung, ngụ cùng địa phương) phát hiện đàn bò của anh Nguyễn Văn Phúc (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Quí Tây, H.Đức Huệ) qua đám ruộng của mình ăn lúa nên cùng cháu ruột là Nguyễn Trường Giang chạy ra xua đuổi. Vì vậy, giữa anh Phúc và bà Rơ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.
Lúc này nhóm người thân của bà Rơ gồm: Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Vũ Linh, Nguyễn Văn Trung Em chạy tới hỗ trợ. Trong lúc giằng co, Trung dùng tay đánh vào mặt Phúc. Bị đánh đau, Phúc điện thoại cho con ruột là Nguyễn Nhật Hào (16 tuổi) đang chăn bò thuê gần đó, tới can thiệp. Hào gọi thêm Nguyễn Văn Giào, Kiều Quang Đạt, Nguyễn Văn Khơ mang theo khúc gỗ, đoạn tre làm hung khí chạy tới, lao vào ẩu đả.
Trong lúc ẩu đả, Hào cầm khúc cây tràm đánh trúng vào đầu Thắng. Thấy vậy, Trung cầm liềm lao tới chém 4 nhát vào đầu và vai Hào làm nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trung cất giấu hung khí rồi đến Công an H.Đức Huệ đầu thú.
Trong phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An cho rằng hành vi của bị cáo Trung có đầy đủ cơ sở để truy tố về tội giết người.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng bị hại cũng có lỗi khi cả nhóm truy đuổi đánh nhau với nhóm của bị cáo dẫn đến hậu quả đau lòng trên. Vì vậy tòa tuyên phạt bị cáo Trung 5 năm tù về tội giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.