Chelsea và Leicester bị trừng phạt vì vụ ẩu đả xấu xí ở Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/06/2021 10:14 GMT+7

CLB Chelsea và Leicester đã bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) phạt 22.500 bảng sau một cuộc ẩu đả giữa 2 đội xảy ra vào cuối trận ở Ngoại hạng Anh.

Ở cuộc đối đầu trên, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu quan trọng giúp Chelsea vượt qua Leicester để chiếm vị trí trong tốp 4 Ngoại hạng Anh, giành suất dự Champions League mùa tới.
Căng thẳng ở trận đấu trên dâng cao vì các cầu thủ Chelsea vốn rất tức giận chứng kiến màn ăn mừng quá khích của Leicester khi 2 đội gặp nhau trong trận chung kết Cúp FA chỉ vài ngày trước đó với phần thắng thuộc về “Bầy cáo”. Trong đó, Daniel Amartey của Leicester đã được nhìn thấy có hành vi không đẹp với lá cờ của Chelsea trong bữa tiệc ở phòng thay đồ tại sân Wembley.

Cầu thủ của Chelsea và Leicester lao vào tẩn nhau ở cuối trận tại Ngoại hạng Anh

AFP

Hiềm khích từ trận chung kết Cúp FA đã khiến các cầu thủ Chelsea sôi sục trước khi kết thúc trận đấu tại Ngoại hạng Anh sau đó trên sân nhà Stamford Bridge vào ngày 18.5. Theo đó, một pha truy cản của hậu vệ cánh Ricardo Pereira của Leicester đối với Ben Chilwell (Chelsea) đã châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến giữa các cầu thủ và nhân viên của cả hai bên.
Theo FA, cả hai CLB hồi tháng trước đã bị buộc tội vi phạm các quy tắc của FA. Người phát ngôn của FA cho biết: “Chelsea FC và Leicester City FC đã bị phạt 22.500 bảng sau khi thừa nhận vi phạm Luật E20.1 của FA sau trận đấu tại Ngoại hạng Anh vào ngày 18.5.2021. Cả 2 CLB thừa nhận rằng họ đã không kiểm soát các cầu thủ của mình nhưng các quan chức CLB đã có những hành động để kiềm chế các hành vi khiêu khích giữa cầu thủ 2 đội trong suốt 93 phút của trận đấu".

Leicester được cho là có một số hành động xúc phạm Chelsea sau khi đăng quang Cúp FA

AFP

Chelsea cuối cùng đã kết thúc ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn Leicester 1 điểm, khiến “Bầy cáo” vuột tấm vé dự Champions League mùa tới khi đứng hạng 5. “The Blues” sau đó giành chức vô địch Champions League khi đánh bại Man City 1-0 trong trận chung kết ở Porto (Bồ Đào Nha) cuối tuần trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.