Chelsea và hoàn cảnh trớ trêu

08/02/2022 07:45 GMT+7

Chỉ trong 1 năm cầm quân, HLV Thomas Tuchel đã đi vào huyền thoại khi trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giúp Chelsea lọt vào 3 trận chung kết khác nhau là cúp FA, Champions League và League Cup.

Ngoài ra, trước mắt là một trận chung kết nữa, rất mời gọi, tại FIFA Club World Cup. Tiếc thay, ông Tuchel lại nhiễm Covid-19 ngay khi Chelsea bay sang Abu Dhabi dự giải.

Giải đang diễn ra tại UAE, từ ngày 3 - 12.2, với 7 CLB tham dự gồm chủ nhà Al Jazira và 6 CLB vô địch tầm châu lục là Palmeiras (Brazil, ĐKVĐ vô địch Nam Mỹ), Chelsea (Anh, châu Âu), Al Hilal (Saudi Arabia, châu Á), Al Ahly (Ai Cập, châu Phi), Monterrey (Mexico, CONCACAF) và AS Pirae (Tahiti, châu Đại Dương). Nhưng thật ra cuộc chơi chỉ coi như bắt đầu từ vòng bán kết, khi các đại diện châu Âu và Nam Mỹ vào cuộc. Hai trận bán kết sẽ là Palmeiras - Al Ahly (ngày 8.2) và Chelsea gặp đội thắng trong cặp Al Hilal - Al Jazira (9.2). Trước đó, Al Jazira đã thắng AS Pirae 4-1 và Al Ahly thắng Monterrey 1-0 trong các trận sơ loại.

HLV Tuchel vắng mặt nhưng Chelsea vẫn đầy hy vọng về ngôi vô địch FIFA World Cup Club

AFP

Với các nhà vô địch CONCACAF đến từ Mexico, FIFA Club World Cup luôn là giải đấu tầm CLB quan trọng nhất, vì đây là dịp để họ biểu dương sức mạnh của nền bóng đá được cho là số 1 của vùng CONCACAF, và tìm kiếm cơ hội tranh chấp danh hiệu với các siêu đối thủ vô địch Nam Mỹ hoặc châu Âu. Vậy nên, thất bại của Monterrey trước Al Ahly trong trận đấu giành quyền vào bán kết là một bất ngờ đáng kể. Tuy mang danh vô địch Champions League châu Phi, nhưng Al Ahly tại Club World Cup đã suy yếu hẳn vì mất 6 hảo thủ, dĩ nhiên phải là những cầu thủ hay nhất, cho đội tuyển Ai Cập dự cúp châu Phi Afcon 2021.

HLV Tuchel đặc biệt thành công trong việc dẫn dắt Chelsea lọt vào các trận chung kết quan trọng bởi phương pháp huấn luyện của ông rất thích hợp với thể thức tranh cúp. Tuchel sở trường về sự linh động trong việc bài binh bố trận và chọn chiến thuật tương ứng với từng đối thủ cụ thể, trong các trận đấu khác nhau (không như Pep Guardiola hoặc Juergen Klopp, là những HLV cầm quân theo triết lý nên ít thay đổi chiến thuật). Thường thì một nhà vô địch Champions League châu Âu khi tham dự Club World Cup sẽ dễ dàng tiến luôn vào trận chung kết, do nhỉnh hơn về đẳng cấp so với đối thủ ở bán kết. Thế mới nói, Tuchel đáng lẽ sẽ phải có thêm thành tích trực tiếp đưa Chelsea vào trận chung kết thứ 4 liên tiếp ở 4 giải đấu khác nhau. Tuy đó là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng vẫn phải ghi nhận “chiến công” của Tuchel, ở chỗ: Chelsea phải xuất sắc thắng Man.City trong trận chung kết Champions League mùa trước thì mới có được chi tiết “tiện nghi” này.

Tuy thời gian cách ly theo quy định tại Anh không đáng kể, nhưng muốn bay sang UAE để chỉ đạo Chelsea thi đấu thì lại hơi khó cho HLV Tuchel, bởi quy định khá phức tạp của UAE, cụ thể là có đủ số lần kiểm tra với kết quả âm tính, đi kèm với những mốc thời gian cụ thể. Trước mắt, Chelsea đành hy vọng sẽ vượt qua nghịch cảnh nhờ đội ngũ trợ lý HLV tương đối “cứng” (Tuchel từng nhiều lần thừa nhận Chelsea của ông chiến thắng nhờ công của trợ lý HLV).

Giống như Cúp Arab vừa diễn ra cách đây không lâu, FIFA tiếp tục thử nghiệm hệ thống kỹ thuật mới, tạm gọi là hệ thống “VAR bán tự động” tại giải FIFA Club World Cup năm nay, với hy vọng đẩy nhanh tiến độ áp dụng đại trà và sẽ sử dụng tại VCK World Cup 2022 vào cuối năm. Nét mới đáng chú ý duy nhất của hệ thống này là thời gian xử lý và cho ra kết quả rất nhanh trong các tình huống nghi việt vị, đến một mức độ gần như là tự động hóa. Gọi là “bán tự động” chẳng qua chỉ vì chi tiết trọng tài trên sân vẫn là người đưa ra kết luận cuối cùng. Khác biệt so với hệ thống VAR mà chúng ta đang xem lâu nay là ở chỗ: máy móc phân tích hoàn toàn, với mức độ chính xác tăng gấp 10 lần so với kiểu cũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.