Chelsea đã ở rất gần mùa giải thảm họa

16/02/2023 13:34 GMT+7

Thất bại 0-1 trước Borussia Dortmund ở lượt đi vòng 16 đội Champions League khiến mùa giải của Chelsea đã ở rất gần cái kết đáng buồn.

Mùa giải mới bước qua tháng 2, nhưng hy vọng có danh hiệu ở mùa giải này của Chelsea chỉ còn trên lý thuyết. Đội bóng của HLV Graham Potter bị loại ở Cúp liên đoàn và FA Cup, sớm chia tay cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Suất dự Champions League cũng nằm ngoài tầm tay do khoảng cách 10 điểm với vị trí thứ 4. Hy vọng cuối cùng của Chelsea nằm ở Champions League mùa này, giờ cũng mong manh sau trận thua 0-1 trên sân Borussia Dortmund. ‏

‏Viễn cảnh lội ngược dòng của Chelsea vốn khó khăn bởi lần gần nhất đội chủ sân Stamford Bridge giành vé đi tiếp sau khi thua trận lượt đi tại Champions League đã diễn ra 9 năm trước (thắng PSG 2-0 ở lượt về sau khi thua 1-3 ở lượt đi).

Chelsea đã ở rất gần mùa giải thảm họa - Ảnh 1.

Chelsea thua Dortmund ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League

AFP

‏Giới chuyên môn không dưới một lần chỉ ra cái duyên Champions League ở những mùa giải biến động của Chelsea. Đội bóng thành London đã vô địch 2 mùa giải 2011/2012 và 2020/2021 đều với kịch bản "thay tướng giữa dòng", chơi bết bát ở Ngoại hạng Anh, rồi bất thình lình vươn cao nhờ hiệu ứng của HLV mới. ‏

‏Tuy nhiên, khác biệt của Chelsea ở những mùa giải nói trên và mùa giải này ở chỗ, đại diện nước Anh đúng là thay HLV thật, nhưng HLV mới được kế thừa trên nền tảng có sẵn do người cũ để lại. HLV Roberto di Matteo đã vực dậy Chelsea, nhờ ông còn nguyên thế hệ vàng John Terry, Frank Lampard, Ashley Cole hay Didier Drogba trong đội hình. ‏

‏Cuối năm 2020, HLV Thomas Tuchel mới đến Chelsea, nhưng ông có đội hình tương đối ổn định với bộ khung trẻ, kết hợp với dàn tân binh đã có thời gian làm quen như Thiago Silva, Kai Havertz hay Ben Chilwell.

Chelsea đã ở rất gần mùa giải thảm họa - Ảnh 2.

Chelsea đang mất định hướng

AFP

‏Nói vậy để thấy, Chelsea có thay HLV thật, nhưng thành công ở Champions League không đến từ cái duyên. Mùa 2011/2012, Chelsea của ông Di Matteo quả thực gặp may, nhưng khung đội hình này của Chelsea đã lọt vào chung kết Champions League 2007/2008 và suýt nữa đánh bại Barcelona hùng mạnh của HLV Pep Guardiola ở mùa kế tiếp.

Tức là với đội này của Chelsea, thành công ở Champions League đáng ra còn phải đến sớm hơn. Còn mùa 2020/2021, Chelsea vô địch với công thức HLV giỏi và cầu thủ hay. Đó là logic thường tình của bóng đá, chẳng phải cứ thay tướng là đổi vận. ‏

‏Vinh quang trong quá khứ của Chelsea có thể xuất hiện bất chấp thay đổi trên băng ghế huấn luyện, bởi đội bóng này có bộ máy lãnh đạo tốt, khung cầu thủ giỏi và duy trì qua nhiều mùa. Tuy nhiên, HLV Graham Potter đang thiếu những yếu tố như HLV Tuchel hay Di Matteo đã có. ‏

‏Đội hình của Chelsea xáo trộn rất nhiều với sự xuất hiện của 16 tân binh, gần một nửa đến ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sử dụng kỳ chuyển nhượng giữa mùa để "thay máu" lực lượng như đội chủ Stamford Bridge là chuyện xưa nay hiếm. Là HLV đã quá quen với nền móng ổn định ở Brighton trước đây, ông Potter có bối rối với Chelsea hiện tại cũng là chuyện thường.

Chelsea đã ở rất gần mùa giải thảm họa - Ảnh 3.

HLV Potter gặp bài toán khó

AFP

‏Trước Dortmund ở trận đấu rạng sáng nay, Chelsea áp đảo ở chỉ số dứt điểm, tấn công nhiều hơn, nhưng sự gắn kết giữa các tuyến rất mong manh. Joao Felix cùng đồng đội chỉ sút nhiều hơn bởi Dortmund chủ động nhường sân, còn dấu ấn của HLV Potter trong định hướng hay ý đồ chơi bóng của là nhạt nhòa.‏

‏Pha bóng Karim Adeyemi đi bóng vượt qua Enzo Fernandez rồi cả Kepa Arrizabalaga để ghi bàn duy nhất cho Dortmund đã nói lên tất cả. Enzo mới đến, còn Kepa vốn trước đây làm bạn với ghế dự bị. Phần lớn đội hình Chelsea mới có vài tháng, thậm chí vài tuần thi đấu cùng nhau. Đòi hỏi gì hơn ở một tập thể chắp vá như vậy.‏

‏Chelsea chỉ thắng 3 trong 14 trận gần nhất, phong độ còn kém hơn Fulham hay Newcastle. Ông Potter nói huấn luyện ở Chelsea là công việc khó khăn nhất, nhưng tình cảnh của ông hiện tại hơi khác. Ban lãnh đạo bảo vệ HLV Potter đến cùng, sẵn sàng cho ông vài năm để lắp ghép đội hình. Tuy nhiên, lắp ghép thế nào lại là việc của ông.

Chelsea đã ở rất gần mùa giải thảm họa - Ảnh 4.

Chelsea có quá nhiều miếng ghép mới nên cần thời gian hoàn thiện

AFP

‏Vấn đề xáo trộn đội hình không chỉ mang đến sự bất ổn cho chiến thuật của HLV Potter, mà còn bào mòn động lực của những cái tên không được thường xuyên thi đấu. Nỗ lực thế nào khi chuẩn bị phải rời đội, hay oái oăm hơn là trường hợp của Hakim Ziyech, tưởng như sắp đến PSG rồi lại phải quay về vì sự cố đàm phán. ‏

‏Chelsea đã chi tiêu xa hoa từ khi đổi chủ. 600 triệu euro để nâng cấp đội hình và không có dấu hiệu dừng lại, đó là số tiền nhiều CLB mơ ước. Nhưng ngược lại, có lẽ nhiều CĐV Chelsea ước đội bóng không bạo chi đến thế, bởi nếu bóng đá không phải câu chuyện đổ nhiều tiền đồng nghĩa chắc chắn vô địch. Chelsea từng có nền tảng đội hình đáng mơ ước, song hiện tại, HLV Potter và các cầu thủ (có lẽ mới tập luyện vài tháng cùng nhau) phải quen dần với bất ổn. ‏

‏Dốc toàn lực để thắng Dortmund ít nhất 2 bàn trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League, đó là con đường duy nhất để Chelsea không sớm bỏ đi cả mùa giải. ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.