Chelsea đã đạt mọi thỏa thuận với HLV Pochettino, liệu sẽ thay luôn HLV Lampard?

Giang Lao
Giang Lao
27/04/2023 08:22 GMT+7

Chuyên gia thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano và nhà báo Ben Jacobs của kênh CBS Sports cùng xác nhận, CLB Chelsea đã đạt mọi thỏa thuận với HLV Pochettino, chỉ còn chờ ngày ra mắt. Liệu họ sẽ công bố thay luôn HLV Lampard?.

Rạng sáng 27.4, Chelsea tiếp tục trải qua chuỗi trận đấu tệ hại và bị CĐV nhà la ó ngay trên sân Stamford Bridge, khi để thua Brentford 0-2 ở trận đấu thuộc vòng 33 giải Ngoại hạng Anh.

Chelsea đã đạt mọi thỏa thuận với HLV Pochettino, liệu sẽ thay luôn HLV Lampard? - Ảnh 1.

Gương mặt đầy lo lắng và thất vọng của HLV Lampard

AFP

Đây là trận thua thứ 5 của HLV tạm quyền Lampard khi chấp nhận quay lại giải cứu CLB Chelsea. Trong 5 trận này, Chelsea để lọt lưới tới 9 bàn và chỉ ghi có 1 bàn. Thành tích ngày càng đi xuống và có chiều hướng còn tệ hơn, khiến đội bóng hùng mạnh thành London hiện vẫn giậm chân ở vị trí thứ 11 với 39 điểm sau 32 trận.

Mùa giải khốc liệt nhất lịch sử Premier League: 12 HLV bị sa thải

Cùng thời điểm, ban lãnh đạo Chelsea đã có những bước đi để tái thiết lại cho mùa bóng mới khi đã đạt thỏa thuận với HLV Pochettino sẽ trở thành nhà cầm quân mới của đội bóng.

Nhà báo Ben Jacobs cho biết: "Dự kiến cuối tuần này hoặc đầu tuần sau, Chelsea sẽ công bố bản hợp đồng với HLV Pochettino". Còn chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano hé lộ: "HLV Pochettino sẽ chỉ làm việc với Chelsea từ đầu tháng 6 tới, sau khi mùa giải hiện nay kết thúc".

Chelsea đã đạt mọi thỏa thuận với HLV Pochettino, liệu sẽ thay luôn HLV Lampard? - Ảnh 2.

HLV Pochettino sắp trở thành nhà cầm quân mới của Chelsea

AFP

Tuy nhiên, với tình cảnh hiện nay, báo chí Anh như tờ Daily Mail dự báo: "CLB Chelsea có thể sẽ lại thay đổi HLV một lần nữa, đó là sa thải HLV Lampard và đưa HLV Pochettino, người đã đồng ý dẫn dắt "The Blues", đến làm việc sớm hơn ở các vòng đấu còn lại nhằm vực dậy tinh thần của đội bóng đang hết sức rệu rã".

Trong khi đó, HLV Lampard chia sẻ: "Chúng tôi chỉ biết rằng mình cần phải chiến đấu. Ngoài ra, chúng tôi không có bất cứ vấn đề nào với việc bị các CĐV Chelsea la ó. Tôi đứng về phía các cầu thủ, vì tôi biết họ là những cầu thủ trẻ và luôn mong muốn thi đấu tốt nhất. Tôi hiểu người hâm mộ đang thất vọng, đó là lý do tôi có mặt ở đây. Chúng tôi chưa bỏ cuộc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.