Chelsea có cản được Man City?

15/01/2022 07:51 GMT+7

Chelsea sẽ hành quân đến sân Etihad của Man City vào tối nay và chiến thắng là điều cần thiết để họ bắt kịp đội bóng đang giữ ngôi đầu bảng Premier League mùa này.

Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn này có thể diễn ra theo đúng kế hoạch vì đợt bùng phát Covid-19 ở Man City chưa đến mức nghiêm trọng để khiến trận đấu phải hoãn lại. “The Citizens” vẫn chưa công bố những cầu thủ đang phải tự cách ly, nhưng Ederson, Stones, Zinchenko, Fernandinho, Grealish, Foden, Sterling và cả HLV Guardiola cùng trợ lý Lillo đã vắng mặt trong chiến thắng trước Swindon Town ở Cúp FA hồi cuối tuần qua.

Vì sao Chelsea và Liverpool khó cản Manchester City vô địch Ngoại hạng Anh?

Trên phần sân đối diện, Chilwell, James và Chalobah vẫn đang phải dưỡng thương nhưng Kante và Thiago Silva đã trở lại sau thời gian điều trị Covid-19. Tuy nhiên, điều khiến HLV Tuchel lo lắng nhất là Cheslea vẫn đang phải vất vả trong việc tìm lại phong độ xuất sắc hồi đầu mùa của họ. Chỉ có được một chiến thắng và 4 trận hòa trong 5 trận gần nhất nên HLV Tuchel ý thức được những khó khăn trong việc cắt giảm lợi thế của Man City và ngăn chặn họ giành được 4 chức vô địch Premier League trong 5 mùa giải.

B.Silva (phải) được xem là cầu thủ thích hợp với vai trò số 9 ảo trong đội hình của Man.City

AFP

Trận thắng thứ 11 liên tiếp của Man City (2-1 trước Arsenal) vào ngày đầu năm mới đã giúp nhà đương kim vô địch Premier League bỏ xa Chelsea đến 10 điểm và nếu cứ theo đà này, họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây là lần thứ 5 Man City có được 11 chiến thắng liên tiếp trở lên ở Premier League, nhưng họ cần phải chơi với phong độ tốt nhất thì mới có thể vượt qua được Chelsea, đội bóng đã thắng 3 trong 4 lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội.

“The Citizens” cần phải gây sức ép cao và liên tục như ở trận lượt đi (Man City thắng 1-0 tại Stamford Bridge) để khiến các cầu thủ Chelsea phải hoạt động ở những khu vực mà họ trở nên vô hại. Trong trận đấu trước một đối thủ đáng gờm như Chelsea, nơi không có chỗ cho sự sai lầm, Gundogan sẽ phải là người bình tĩnh giữa cơn bão nếu tình hình không suôn sẻ, để điều khiển nhịp độ chơi bóng của Man City.

Bên cạnh đó, khi Jesus tiếp tục phát triển ở vị trí chạy cánh, sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn là Bernando Silva đa năng cho vai trò “số 9 ảo” trước đội quân của HLV Tuchel. Tóm lại, nếu nhiều điều như ở trận lượt đi lại xảy ra vào tối nay, việc Man City lập cú đúp chiến thắng trước Chelsea sẽ không quá xa vời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.